Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế và đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 2/1 cho biết lập trường của Chính phủ Trung Quốc không muốn gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo về “vũ khí chiến lược mới”.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Cảnh Sảng kêu gọi “tiếp tục đối thoại và thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp chính trị phù hợp lợi ích của các nước liên quan”. Ông nhấn mạnh Trung Quốc "không muốn có hành động không giúp ích cho đối thoại và làm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng".

Người phát ngôn trên cũng kêu gọi các nước liên quan, đặc biệt là hai nước Mỹ và Triều Tiên, cùng nỗ lực giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp chính trị, tìm kiếm biện pháp tích cực phá vỡ bế tắc, đối diện với nhau và kiên trì đối thoại”.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị toàn thể  Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 1/1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ giới thiệu một "vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần, đồng thời cáo buộc Mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng của mình và Bình Nhưỡng sẽ dừng đàm phán với Washington.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tuyên bố này của Triều Tiên, hàm ý nước này có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết nước này và Mỹ sẽ "cân nhắc diễn biến tình hình" và điều chỉnh cách thức tiến hành các cuộc tập trận chung sự để hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hữu Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.