Trung Quốc kêu gọi tập trung vào các vấn đề thực tế tại COP28

Ngày 27/10, Phó đại diện về khí hậu của Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Hạ Ứng Hiển cảnh báo các nước cần hạn chế sử dụng “những khẩu hiệu sáo rỗng” và có thái độ thực tế hơn, phản ánh các lo ngại như an ninh năng lượng, việc làm và tăng trưởng, khi đề cập đến tình trạng biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Người dân giải nhiệt tại một đài phun nước ở Algiers, Algeria. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28) dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo bản “thống kê toàn cầu”, do LHQ xuất bản hồi tháng 9 vừa qua, thế giới đang dần lùi xa các mục tiêu khí hậu, vì vậy cần hành động “trên mọi mặt trận” để giới hạn mức tăng nhiệt độ của Trái Đất trong ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Đặc phái viên Trung Quốc cho rằng các quốc gia giàu hơn nên hoàn thành cam kết huy động 100 tỷ USD cho quỹ khí hậu hằng năm để hỗ trợ các nước nghèo hơn ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như hoàn thành việc xây dựng cơ chế tài chính để hỗ trợ bù đắp thiệt hại và tăng gấp đôi quỹ thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại họp báo ở Bắc Kinh, ông Hạ Ứng Hiển nhấn mạnh các nước phát triển có trách nhiệm không thể trốn tránh đối với biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng thời có khả năng thực tế để ứng phó với tình trạng này.

Đặc phái viên Trung Quốc cho rằng COP28 cần tôn trọng “điểm khởi đầu khác biệt và điều kiện của mỗi quốc gia”. Ông nhấn mạnh: “Các khẩu hiệu sáo rỗng không sát với thực tế và quan niệm một cỡ chung cho tất cả đang gây hại cho tiến trình đa phương ứng phó với biến đổi khí hậu”. Ông Hạ Ứng Hiển đề xuất COP28 nên thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa ứng phó với biến đổi khí hậu và xóa đói nghèo, an ninh năng lượng, tạo việc làm, phát triển kinh tế và các nhu cầu khác.

Tháng 9 vừa qua, trong cuộc thảo luận bàn tròn với các nhà ngoại giao, phái viên hàng đầu về khí hậu của Trung Quốc, ông Hạ Ứng Hiển cũng cho rằng việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch là "không thực tế", nhưng cho biết Trung Quốc sẽ cởi mở đối với việc đặt ra mục tiêu năng lượng tái tạo toàn cầu trong các cuộc đàm phán.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.