Trung Quốc kêu gọi EU bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 19/10 cho rằng, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) cần phối hợp với nhau để bảo vệ vững chắc chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại tự do dựa trên luật lệ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker. Ảnh: ec.europa.eu

Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker ở Brussels, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh sự phát triển bền vững và sâu rộng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU không chỉ đáp ứng nhu cầu chung của hai bên mà còn giúp thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới. Theo đó, ông kêu gọi hai bên phối hợp với nhau để bảo vệ vững chắc chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại tự do dựa trên luật lệ.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng cho biết Trung Quốc ủng hộ việc cải thiện các quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), song nhấn mạnh cải cách cần dựa trên các nguyên tắc tồn tại của tổ chức này, đặc biệt là tôn trọng các khái niệm cốt lõi như ý tưởng về thương mại tự do.

Về phần mình, ông Juncker cho rằng EU và Trung Quốc là những cường quốc toàn cầu và gánh vác trách nhiệm lớn trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương. Hai bên đều ủng hộ giải quyết các vấn đề thông qua tham vấn đa phương. Theo ông Juncker, EU và Trung Quốc thường xuyên trao đổi quan điểm về cải cách WTO và nhất trí rằng các cải cách này cần tôn trọng chủ nghĩa đa phương và các quy định căn bản của WTO.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.