Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ cấm vận kinh tế Cuba, ủng hộ La Habana duy trì ổn định xã hội

Ngày 13/7, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế chống Cuba áp đặt hơn nửa thế kỷ qua.
Chú thích ảnh
Trung Quốc ủng hộ dỡ bỏ cấm vận Cuba và ổn định tình hình tại Cuba. Ảnh: CGTN

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ ủng hộ các nỗ lực của Cuba trong cuộc chiến trước đại dịch COVID-19 và duy trì ổn định xã hội.

Trước đó, Trung Quốc hôm 24/6 cũng đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức và hoàn toàn lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba. Bình luận về việc Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) thông qua nghị quyết “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt đối với Cuba”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ: “Đáng tiếc là suốt nhiều năm qua, những nghị quyết này không được thực thi một cách hiệu quả. Tình trạng phong tỏa mà Mỹ áp đặt với Cuba không những chưa chấm dứt, mà còn cho thấy xu hướng gia tăng trong những năm gần đây”.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ phát triển các mối quan hệ quốc gia bình thường với Cuba, phù hợp với những mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ và những nguyên tắc cơ bản quản lý các mối quan hệ quốc tế, đảm bảo lợi ích của hai dân tộc cũng như có lợi với nền hòa bình và ổn định của toàn bộ khu vực châu Mỹ.

Trong ngày 13/7, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bày tỏ ủng hộ hết mình đối với Chính phủ và nhân dân Cuba trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình hiếm hoi phản đối chính quyền tại “đảo quốc tự do” này.

Theo trang mạng deccanherald.com, phát biểu trong một cuộc họp với các nhà lập pháp được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Maduro nói: “Tôi dành mọi sự ủng hộ cho Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, mọi sự ủng hộ cho người dân Cuba, cho chính phủ cách mạng Cuba. Từ nơi đây, từ Venezuela, chúng ta là những người anh em dù trong hoạn nạn hay vinh quang. Cuba sẽ tiến lên”.

Hội Hữu nghị Italy-Cuba cũng bày tỏ tinh thần đoàn kết tuyệt đối với Chính phủ và nhân dân Cuba, trong bối cảnh Cuba đang bùng phát các cuộc biểu tình được kích động bởi chiến dịch truyền thông và chính trị ở bên ngoài nhằm gây bất ổn đảo quốc Caribe này.

Trong một thông cáo, Hội Hữu nghị Italy-Cuba bày tỏ quan ngại “trước những hành động gây hấn do các phần tử phản cách mạng thực hiện với sự kích động của các thế lực bên ngoài”; tái khẳng định sự ủng hộ dành cho nỗ lực của La Habana trong việc đương đầu với lệnh bao vây cấm vận mang tính diệt chủng đang ngày càng bóp nghẹt nền kinh tế Cuba và cuộc sống của mọi người dân Cuba, đặt biệt trong tình cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, đài Sputnik dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergey Ryabkov và Đại sứ Cuba tại Moskva Julio Garmendia Pena đã bày tỏ tin tưởng tình hình sẽ bình thường trở lại ở Cuba.

Ngày 13/7, nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới cũng đã lên tiếng kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm vận khắc nghiệt và vô căn cứ của Mỹ vốn gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế của Cuba.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phản bác tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan về những vấn đề nội bộ của đảo quốc Caribe này. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định quan chức Mỹ không đủ thẩm quyền đạo đức để nói về chính trị nội bộ của La Habana. Ông nhấn mạnh: "Lệnh cấm vận diệt chủng là nguyên nhân chính gây ra những khó khăn về kinh tế của Cuba".

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.