Hội nghị thượng đỉnh SCO:

Trung Quốc kêu gọi củng cố hợp tác và xây dựng cộng đồng gắn kết hơn

Ngày 16/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cao Tinh thần Thượng Hải, tăng cường đoàn kết và hợp tác, đồng thời thúc đẩy xây dựng một cộng đồng SCO gắn kết hơn nữa và chung vận mệnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan ngày 16/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, trong bài phát biểu có nhan đề "Đi theo xu hướng của thời đại và tăng cường đoàn kết và hợp tác để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiến chương SCO và kỷ niệm 15 năm ký Hiệp ước Láng giềng hữu nghị, hữu nghị và hợp tác lâu dài của các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh với hai văn kiện sáng lập này, SCO đã thành công trong việc tìm ra một con đường mới cho sự phát triển của các tổ chức quốc tế và còn nhiều điều phải rút ra từ các thực tiễn, bao gồm việc duy trì sự tin cậy chính trị, hợp tác cùng có lợi, bình đẳng, cởi mở và bao trùm, công bằng và công lý. Năm điểm này thể hiện đầy đủ Tinh thần Thượng Hải, đó là sự tin tưởng lẫn nhau, cùng có lợi, bình đẳng, tham vấn, tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh và theo đuổi sự phát triển chung. Theo ông, các nước cần củng cố sự đoàn kết, cũng như "duy trì hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc (LHQ) đóng vai trò nòng cốt".

SCO - gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và 4 nước Trung Á thuộc Liên Xô trước đây (Kazakhstan, Kyrgyzstan,Tajikistan, Uzbekistan) - được thành lập vào năm 2001 với tư cách là một tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.