Trung Quốc kết án nữ công dân Mỹ 3,5 năm tù giam vì phạm tội gián điệp

Ngày 25/4, một tòa án ở Trung Quốc đã kết án 3,5 năm tù giam đối với một nữ công dân Mỹ với tội danh hoạt động gián điệp, nhưng sau đó đã ra lệnh trục xuất.
Trung Quốc kết án nữ công dân Mỹ 3,5 năm tù giam vì phạm tội gián điệp ảnh 1

Nữ doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Sandy Phan-Gillis bị bắt giữ trong năm 2015 khi chuẩn bị tới Macao.

Theo hãng tin Anh Reuters, tại phiên tòa diễn ra ở thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), Sandy Phan-Gillis, người Mỹ gốc Hoa, đã nhận tội và không có ý định kháng cáo. Phan-Gillis có thể sẽ sớm bị trục xuất về Mỹ, song chưa rõ thời điểm chính xác.

Hiện tòa án chưa công bố bản cáo trạng. Tuy nhiên, theo luật sư bên bị, vụ việc có liên quan tới "các bí mật quốc gia".

Sandy Phan-Gillis bị bắt giữ hồi tháng 3/2015 khi đang chuẩn bị tới Macao (Trung Quốc), và bị giam giữ từ đó đến nay. Trong thời gian này, Phan-Gillis vẫn thường xuyên liên lạc với giới chức Mỹ.

Theo giới phân tích, vụ bắt giữ công dân Phan-Gillis cách đây hai năm đã phủ bóng đen lên quan hệ vốn không "thuận buồm xuôi gió" giữa Trung Quốc và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 cường quốc hàng đầu thế giới đã được hâm nóng trong thời gian gần đây, đặc biệt sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố Florida, Mỹ, đầu tháng 4 này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.