Trung Quốc kết án hơn 13.000 quan chức nhận hối lộ

Trung Quốc đã khởi tố 21.652 quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó có 13.414 người bị kết án.

Ngày 31/10, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) Trung Quốc thông báo nước này đã khởi tố 21.652 quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó có 13.414 người bị kết án.

Phát biểu tại cuộc họp báo của SPP, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc SPP Từ Tiến Huy nêu rõ trong số những đối tượng bị khởi tố nói trên, 13.437 đối tượng đã bị xét xử với 13.414 người bị tuyên án là có tội và 23 người được xử trắng án.

Theo ông Từ Tiến Huy, trong 9 tháng đầu năm, các công tố viên trên cả nước đã thẩm vấn 35.633 quan chức, trong đó có 319 người giữ các chức vụ thị trưởng hoặc cao hơn.

TN(Theo THX)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.