Trung Quốc, Iran ký hợp đồng thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak

Theo Tân Hoa Xã, ngày 23/4, Trung Quốc và Iran đã ký hợp đồng thương mại đầu tiên về việc thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Việc thiết kế lại lò phản ứng Arak được xem là một nội dung cốt lõi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).
Trung Quốc, Iran ký hợp đồng thiết kế lại lò phản ứng nước nặng Arak ảnh 1

Toàn cảnh lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền trung Iran, cách thủ đô Tehran 190km về phía tây nam ngày 26/8/2006. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo thỏa thuận, được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) đạt được hồi tháng 7/2015 giữa Iran và nhóm P5+1, Iran đồng ý thiết kế lại lò phản ứng này để giảm đến mức tối thiểu sản lượng plutonium của nước này đồng thời tránh sản xuất plutonium ở cấp vũ khí. Nhóm P5+1 sau đó đã thành lập một nhóm làm việc do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu để phối hợp với Tehran thiết kế lại lò phản ứng Arak.
Tân Hoa Xã dẫn lời Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Reza Najafi cho rằng việc ký kết hợp đồng nói trên mang ý nghĩa quan trọng, đồng thời nhấn mạnh Iran có quan hệ hợp tác rất tốt với Trung Quốc.

(TTXVN/ Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.