Trung Quốc hướng tới xây dựng cường quốc du lịch vào năm 2030

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc vừa ban hành “Quy hoạch xây dựng cường quốc du lịch giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” sau khi được Quốc vụ viện nước này phê duyệt, đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột và nâng cao vị thế của Trung Quốc trên bản đồ du lịch thế giới vào năm 2030.
Chú thích ảnh
Khách du lịch tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành du lịch đạt được những kết quả rõ rệt về phát triển chất lượng cao, hệ thống du lịch hiện đại được hoàn thiện hơn, đồng thời đạt những bước tiến đáng kể trong xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc du lịch. Quy hoạch nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch trong thúc đẩy nhu cầu trong nước, tạo việc làm và kích thích thị trường. Tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành du lịch và các ngành liên quan trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến tiếp tục tăng ổn định.

Về thị trường nội địa, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt 8,3 tỷ lượt khách du lịch trong nước với tổng chi tiêu 7.700 tỷ Nhân dân tệ (1.137 tỷ USD) vào năm 2030. Hệ thống dịch vụ công phục vụ du lịch sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao mức độ hài lòng, cảm nhận và thụ hưởng của người dân đối với các hoạt động du lịch.

Đối với du lịch quốc tế, quy hoạch hướng tới nâng cao đáng kể sức ảnh hưởng của ngành du lịch Trung Quốc, với mục tiêu đón 190 triệu lượt khách quốc tế, tổng chi tiêu của khách đạt hơn 150 tỷ USD. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của du lịch trong quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy giao lưu, học hỏi giữa các nền văn minh và tăng cường năng lực tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, quy hoạch xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm tối ưu hóa không gian phát triển du lịch; bồi dưỡng các động lực tăng trưởng mới; đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm du lịch chất lượng cao; khai thác tiềm năng tiêu dùng du lịch; hoàn thiện hệ thống dịch vụ công; tăng cường hợp tác, giao lưu du lịch với nước ngoài cũng như với các vùng lãnh thổ Hong Kong, Macau và Đài Loan của Trung Quốc; nâng cao hiệu quả quản trị ngành du lịch và hoàn thiện cơ chế bảo đảm phát triển.

Việc ban hành Quy hoạch xây dựng cường quốc du lịch giai đoạn 2026-2030 cho thấy Trung Quốc tiếp tục coi du lịch là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng tiêu dùng trong nước và nâng cao chất lượng phát triển. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch nội địa phục hồi mạnh và lượng khách quốc tế từng bước gia tăng, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, chú trọng nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường kết nối quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trụ cột và xây dựng quốc gia trở thành cường quốc du lịch vào năm 2030.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Ông chủ ByteDance lần đầu vươn lên giàu nhất châu Á

Theo bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu mới nhất do Bloomberg công bố ngày 16/9, nhà sáng lập ByteDance, ông Trương Nhất Minh người Trung Quốc, với khối tài sản 105 tỷ USD, vượt qua tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, lần đầu tiên vươn lên vị trí người giàu nhất châu Á và đứng thứ 18 thế giới.

Boeing chưa thể tăng sản lượng máy bay như kế hoạch, cổ phiếu giảm 4%

Boeing chưa thể tăng sản lượng máy bay như kế hoạch, cổ phiếu giảm 4%

Giám đốc điều hành (CEO) Kelly Ortberg của Boeing ngày 16/9 cho biết, hãng chưa thể nâng sản lượng 737 MAX lên mức mục tiêu 47 chiếc/tháng do chưa sản xuất đủ cánh máy bay. Boeing đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 52 chiếc/tháng vào năm tới, đồng thời đẩy nhanh sản xuất cánh và hoàn tất chứng nhận dây chuyền mới tại Everett, bang Washington.

Mỹ trả đũa EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết

Mỹ trả đũa EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết

Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ có thể áp “thuế quan rất nghiêm trọng” hoặc hạn chế thương mại với Liên minh châu Âu (EU) nếu EU thúc đẩy kế hoạch đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của khối.