Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ cấm vận giúp Iran chống dịch COVID-19

Ngày 16/3, Trung Quốc đã hối thúc Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo này đang đối phó với tình trạng bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Chính phủ và người dân Iran đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19, cho rằng việc duy trì các lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran đã khiến tình hình nghiêm trọng hơn và đi ngược lại với tinh thần nhân đạo. Theo người phát ngôn, việc tiếp tục các lệnh trừng phạt sẽ cản trở nỗ lực của Iran ứng phó với dịch bệnh, cũng như hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Bên cạnh đó, người phát ngôn Cảnh Sảng nêu rõ Trung Quốc sẽ gửi các thiết bị giúp chống dịch COVID-19 như các bộ xét nghiệm, cùng một nhóm chuyên gia tình nguyện tới Iran để hỗ trợ.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc việc Mỹ duy trì lệnh trừng phạt đã ảnh hưởng đến công tác chống dịch COVID-19 của nước này, đồng thời khiến kinh tế Iran thiệt trực tiếp tới 200 tỷ USD chỉ trong chưa đầy 2 năm.

Tính tới nay, tổng số người tử vong do mắc COVID-19 tại Iran đã lên tới 853. Theo giới chức Iran, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này là 14.991 người. Trước tình hình dịch bệnh lây lan khó kiểm soát, nhà chức trách Iran khuyến cáo mọi người dân nên ở trong nhà.

Cũng liên quan tới các lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin vừa khẳng định Nga đã bù đắp được những thiệt hại trị giá 50 tỷ USD do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra kể từ năm 2014.

Hãng thông tấn TASS ngày 16/3 đăng tải bài trả lời phỏng vấn nhiều kỳ có tựa đề “20 câu hỏi dành cho ông Vladimir Putin”, trong đó Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Theo nhiều ước tính, chúng tôi đã thiệt hại 50 tỷ USD, nhưng chúng tôi cũng thu về cùng số tiền đó”. Theo ông Putin, để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã chuyển đổi các quỹ dành cho các sản phẩm nước ngoài thành các chương trình thay thế nhập khẩu và bắt đầu sản xuất các loại hàng hóa và phát triển những công nghệ mà Moskva trước kia chưa có. Tổng thống Putin cho rằng các biện pháp đối phó đã giúp tăng cường nền nông nghiệp, đưa Nga từ vị trí là quốc gia nhập khẩu ngũ cốc lớn trở thành nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới hiện nay, vượt qua Mỹ, Canada và Australia.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.