Trung Quốc: Hàng nghìn người sơ tán do bão Haikui tại Đài Loan

Tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy và gần 3.000 người đã phải sơ tán khi bão Haikui được dự báo sẽ đổ bộ trong ngày 3/9 gây mưa lớn và gió mạnh ở phía Đông và Nam hòn đảo.
Chú thích ảnh
Sóng lớn xô bờ khi bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc, ngày 3/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bão Haikui được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực miền núi và thưa dân ở Đông Nam chiều 3/9. Tất cả các huyện và thành phố ở khu vực Đông và Nam hòn đảo đã cho học sinh nghỉ học trong khi người lao động cũng được nghỉ 1 ngày.

Bão Haikui yếu hơn nhiều so với bão Saola đổ bộ Hong Kong và tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, hôm 2/9. Theo Cơ quan dự báo nguy cơ bão nhiệt đới, bão Haikui ở cấp 1 hoặc 2 khi đổ bộ vào Đài Loan.

Chính quyền Đài Loan cho biết 2.868 người đã đi sơ tán. Hai hãng hàng không nội địa chính hoạt động tại đây là UNI Air và Mandarin Airlines đã hủy toàn bộ chuyến bay trong ngày 3/9, trong khi dịch vụ tàu bè cũng được thông báo tạm dừng hoạt động. Các chuyến bay quốc tế ít bị ảnh hưởng hơn, chỉ 25 chuyến bị hủy trong ngày 3/9.

Quân đội đã huy động binh sĩ và thiết bị đến hỗ trợ các nỗ lực sơ tán dân và cứu hộ cứu nạn lũ lụt. Sau khi quét qua Đài Loan, dự báo báo Haikui sẽ di chuyển qua eo biển Đài Loan để vào Trung Quốc đại lục.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.