Trung Quốc gỡ trình duyệt web của Alibaba khỏi kho ứng dụng Android

Kho ứng dụng của Trung Quốc đã dỡ bỏ trình duyệt web UC Browser của tập đoàn Alibaba trên các thiết bị di động sau khi tập đoàn này bị chỉ trích trong chương trình quyền của người tiêu dùng, phát trên truyền hình nhà nước Trung Quốc, vì cho đăng các quảng cáo thuốc của các công ty chưa được chứng nhận chất lượng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Alibaba tại sàn chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo quyết định mới, từ tối 16/3, UC Browser sẽ không thể tải xuống từ kho ứng dụng Android của các hãng điện thoại lớn của Trung Quốc như Huawei, Xiaomi hay Vivo. Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ vẫn có trong kho ứng dụng IOS của hãng Apple tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã siết chặt quản lý lĩnh vực mạng Internet rộng lớn của mình, trong đó có mảng thương mại điện tử của Alibaba, do tỷ phú Jack Ma sáng lập.

Trong chương trình "315" của Truyền hình Trung ương Trung Quốc tối 15/3, UC Browser, công ty con của tập đoàn Alibaba hiện có trên 400 triệu người dùng kích hoạt hằng tháng trên toàn cầu, nằm trong số các công ty Trung Quốc và nước ngoài bị chỉ trích về một loạt vấn đề.

UC Browser đã xin lỗi, đồng thời thông báo bắt đầu điều tra và áp dụng các biện pháp sửa lỗi ban đầu. Tuyên bố của công ty nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tăng cường cơ chế giám sát và trách nhiệm của nền tảng này và sẽ cung cấp cho người dùng các dịch vụ thông tin chất lượng cao với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Chúng tôi kêu gọi người dùng tiếp tục giám sát chúng tôi".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.