Trung Quốc: Giao dịch CK 'điên loạn' là do lỗi máy tính

Ngày 18/7, một quan chức Trung Quốc cho biết, tình trạng giao dịch "điên loạn" làm giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Trung Quốc dựng đứng hôm thứ Sáu (16/8) vừa qua là do lỗi thiết kế trong một máy tính của nhà môi giới.

Ngày 18/7, một quan chức Trung Quốc cho biết, tình trạng giao dịch "điên loạn" làm giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán Trung Quốc dựng đứng hôm thứ Sáu (16/8) vừa qua là do lỗi thiết kế trong một máy tính của nhà môi giới.

Trung Quốc: Giao dịch CK 'điên loạn' là do lỗi máy tính ảnh 1

Bảng giao dịch chứng khoán tại đại lục trải 3 phút giao dịch điên loạn hôm 16/8. Ảnh: Internet


Hôm 16/8, hàng "núi" lệnh từ Công ty chứng khoán Everbright Ltd. đã làm cho các chỉ số trên sàn giáo dịch chứng khoán ở đại lục tăng 6% chỉ trong vòng 3 phút, trước khi giảm trở lại.

Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc cho biết, các nhà điều tra đã kết luật rằng, các lệnh mua dồn dập không phải là lỗi con người, mà là do máy tính của một môi giới tại công ty Everbright's gặp phải lỗi hệ thống về giới hạn lệnh và giá.

Lệnh mua từ Everbright's đã làm tăng số giá trị giao dịch lên 50% so với hôm 15/8. Cổ phiếu của các công ty lớn như PetroChina Ltd, các ngân hàng thương mại nhà nước tăng kịch trần với biên độ 10%, đẩy tổng  giá trị giao dịch qua Everbright's  đạt 3,7 tỉ USD, trong khi trong thực tế chỉ là 1,2 tỉ USD.

Trên trang web của Ủy ban giám sát chứng khoán không cho biết liệu Everbright có phải đối mặt với khoản phạt nào không.

HT(theo AP)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.