Trung Quốc gián tiếp thừa nhận sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough

Khi được yêu cầu chứng thực thông tin năm nay Trung Quốc sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này đã không lên tiếng phủ nhận.
Trung Quốc gián tiếp thừa nhận sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough ảnh 1

Bà Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo hôm 25/4. Ảnh: Website Bộ Ngoại Trung Quốc

Tờ “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” phát hành ở Hong Kong (Trung Quốc) hôm 25/4 dẫn nguồn tin quân đội Trung Quốc cho biết trong năm nay, Bắc Kinh sẽ tiến hành lấp biển bổi đắp bãi cạn Scarborough (Phillipines gọi là bãi cạn Panatag, Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham).

Hoạt động bồi đắp bao gồm việc xây dựng một đường băng để mở rộng phạm vi hoạt động của không quân Trung Quốc ở vùng trời phía trên vùng biển tranh chấp.

Nguồn tin của báo trên cho biết thêm Trung Quốc sẽ sớm xây dựng trạm tiền tiêu ở khu vực cách bờ biển Phillipines 230 km.

Điều đáng chú ý là trong cuộc họp báo cùng ngày, khi được yêu cầu chứng thực thông tin nêu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không phủ nhận, tuyên bố:“Tôi chưa nghe nói về việc bạn đề cập...”.

Theo truyền thông bên ngoài Trung Quốc, điều này cho thấy Bắc Kinh đã gián tiếp chứng thực sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, bao gồm việc xây dựng đường băng trên đó để sử dụng cho mục đích quân sự.

Uyên Linh

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.