Trung Quốc giải thích lý do ngừng liên lạc quân sự với Mỹ

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã quyết định cắt một số đường dây liên lạc với các đối tác Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan/Trung Quốc, cảnh báo chuyến thăm sẽ nhận về những hậu quả nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã

Theo hãng tin ABC, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã khiến Bắc Kinh nổi giận, dẫn đến một loạt phản ứng bao gồm tập trận qui mô lớn ở Eo biển Đài Loan cũng như cắt đứt một số đường dây liên lạc với Washington.

“Tình hình căng thẳng hiện nay tại Eo biển Đài Loan hoàn toàn do phía Mỹ khiêu khích và tạo ra. Phía Mỹ phải chịu mọi trách nhiệm và gánh những hậu quả nghiêm trọng vì hành động này. Có những lằn ranh không thể vượt qua và đối thoại cần sự chân thành”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay.

Một quan chức Mỹ tiết lộ các quan chức Trung Quốc đã không trả lời các cuộc gọi từ các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc trong bối cảnh căng thẳng xảy ra vào tuần trước.

Sau khi bà Pelosi rời khỏi khu vực vào ngày 5/8, Trung Quốc đã đình chỉ các đường dây liên lạc chính thức với quân đội Mỹ bao gồm liên lạc cấp chỉ huy, điều phối chính sách quốc phòng và tham vấn an ninh hàng hải.

Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định đây không phải là hành động chính thức cắt đứt quan hệ với các nhân vật cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Người phát ngôn Ngô Khiêm nhấn mạnh: “Các biện pháp đáp trả liên quan của Trung Quốc là lời cảnh báo cần thiết đối với các hành động khiêu khích của Mỹ và Đài Loan, đồng thời là biện pháp bảo vệ chính đáng cho chủ quyền và an ninh quốc gia”.

Về phần mình, các quan chức Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng đã lên tiếng phản đối hành động này, mô tả đây là một phản ứng thái quá.

Theo các nhà phân tích an ninh và ngoại giao, việc Trung Quốc ngừng một số đường dây liên lạc với quân đội Mỹ vô tình làm tăng nguy cơ leo thang đối với Đài Loan vào thời điểm quan trọng.

Mặc dù các cuộc tập trận bắn đạn thật chưa từng có từ trước đến nay tại Eo biển Đài Loan dự kiến kết thúc vào ngày 7/8 song Trung Quốc tuyên bố cuộc tập trận tiếp tục kéo dài. Giới chức Trung Quốc chưa chính thức thông tin cụ thể về ngày kết thúc cuộc tập trận.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.