Trung Quốc giải thích lập trường trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho biết Bắc Kinh sẽ làm "mọi thứ" để giảm leo thang cuộc khủng hoảng.

Theo kênh RT (Nga) ngày 21/3, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cho biết Bắc Kinh sẽ làm việc để kiến tạo hòa bình giữa Nga và Ukraine, thay vì gửi vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ khắc phục thiệt hại tại một trung tâm mua sắm ở Kiev, Ukraine ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "Face the Nation" của CBS News, ông Tần Cương nêu rõ: "Trung Quốc sẽ không gửi vũ khí hoặc đạn dược cho Nga hoặc Ukraine. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giảm leo thang khủng hoảng".

Bắc Kinh đã từ chối chỉ trích Moskva về chiến dịch quân sự ở Ukraine và không giống như nhiều nước phương Tây và một số đồng minh của họ, Trung Quốc không áp đặt trừng phạt đối với Nga. Lập trường của Bắc Kinh đã khiến Nhà Trắng cảnh báo về "hậu quả" nếu giúp Moskva vượt qua các lệnh trừng phạt theo bất kỳ cách nào.

Ông Tần Cương lưu ý rằng Trung Quốc tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế “bình thường” với Nga trên mọi lĩnh vực. Ông lập luận việc lên án Moskva sẽ không giúp đạt được hòa bình ở Ukraine.

Nhà ngoại giao của Trung Quốc nói: “Một mặt, chúng tôi duy trì các mục đích và nguyên tắc của Liên hợp quốc, bao gồm sự tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, bao gồm cả Ukraine. Mặt khác, chúng tôi thấy rằng có sự phức tạp trong lịch sử của vấn đề Ukraine".

Theo ông, Trung Quốc có quan hệ tốt với Nga, nhưng cũng có quan hệ tốt với cả Ukraine. Trong khi đó, Trung Quốc duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ và với châu Âu. Điều này cho phép Trung Quốc tiếp cận với tất cả các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng. Đây là lý do Trung Quốc “đóng vai trò duy nhất” có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.