Trung Quốc giải mã thành công chuỗi gien của virus Corona

Tân Hoa Xã ngày 13/2 đưa tin một nhóm nghiên cứu từ Trường Y Thượng Hải thuộc Đại học Phúc Đán, phối hợp với Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Thượng Hải đã thành công trong việc phân lập và giải mã chuỗi gien của virus Corona chủng mới (2019-nCoV) từ mẫu phẩm của bệnh nhân.
Chú thích ảnh
 Nhân viên sản xuất que thử nhằm phát hiện các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) tại Công ty công nghệ sinh học Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 10/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần đầu tiên nCoV được phân lập thành công ở Thượng Hải. Việc này sẽ giúp theo dõi đột biến gien của virus trong thời gian thực, cũng như tìm ra thuốc điều trị và thúc đẩy tiến bộ trong nghiên cứu về nCoV.

Cùng ngày, hai nhóm nghiên cứu riêng rẽ, do các nhà khoa học Trung Quốc đứng đầu, thông báo đã phân lập thành công chủng virus corona mới từ các mẫu phân của bệnh nhân nhiễm bệnh. Các kết quả trên đã khẳng định các giả thuyết trước đó nói rằng trong phân của bệnh nhân COVID-19 có virus sống.

Ông Wu Nanping, Phó chủ nhiệm Phòng thí nghiệm quốc gia của Trung Quốc về chẩn đoán và xử lý các bệnh truyền nhiễm, cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra các phát hiện trên trong phòng thí nghiệm, vẫn cần thêm sự thẩm định của các chuyên gia dịch tễ học. Cũng cần các nghiên cứu khoa học sâu hơn liên quan đến mức độ nhiễm và liệu con virus trong phân này đã bị bệnh nhân nuốt phải hay sinh ra trong các tế bào ruột, cũng như quan hệ của nó với máu, nước bọt và quá trình diễn ra và phát triển của bệnh".    

Bích Liên

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.