Trung Quốc giải mã bí ẩn ADN giúp linh dương Tây Tạng sống sót trên cao nguyên

Các nhà khoa học Trung Quốc đã giải mã thành công bộ gene ở cấp độ nhiễm sắc thể của loài linh dương Tây Tạng quý hiếm, với mục đích khám phá bí quyết giúp chúng tồn tại ở những độ cao lớn.
Chú thích ảnh
Các nhà khoa học Trung Quốc đã giải mã thành công bộ gene ở cấp độ nhiễm sắc thể của loài linh dương Tây Tạng quý hiếm. Ảnh: Xinhua

Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) ngày 6/12 xác nhận rằng các nhà nghiên cứu tại Viện Sinh học Cao nguyên Tây Bắc thuộc CAS và Đại học Thanh Hải đã hoàn thành việc giải mã bộ gene này. Đây được cho là bộ gene chính xác và đầy đủ nhất của loài linh dương Tây Tạng cho đến nay.

Linh dương Tây Tạng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh học tại Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng. Nhà nghiên cứu Trương Tông Tố (Zhang Tongzuo) cho biết thành tựu này không chỉ đánh dấu bước tiến về mặt kỹ thuật trong nghiên cứu di truyền của loài linh dương Tây Tạng, mà còn cung cấp nền tảng quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.

Ông giải thích rằng việc phân tích bộ gene của linh dương Tây Tạng sẽ giúp dự đoán khả năng sống sót của chúng trước các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai, từ đó có thể đưa ra các biện pháp bảo tồn hiệu quả hơn. Nghiên cứu này cũng giúp xác định các quần thể linh dương cần được bảo vệ đặc biệt để duy trì hoặc tăng cường sự đa dạng di truyền.

Ông nhấn mạnh: “Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan bệnh tật trong các quần thể hoang dã”.

Ngoài ra, bộ gene này còn hỗ trợ nghiên cứu mối quan hệ giữa các quần thể linh dương Tây Tạng khác nhau. Theo ông Trương Tông Tố, những hiểu biết này rất quan trọng trong việc thiết kế các khu bảo tồn phù hợp và xây dựng kế hoạch bảo tồn xuyên vùng.

Kể từ năm 2022, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực địa rộng rãi và giám sát chặt chẽ các cá thể linh dương, đồng thời giải mã bộ gene của chúng bằng công nghệ giải trình tự thế hệ thứ ba.

Ông Trương Tông Tố cho biết: “Thông qua việc so sánh bộ gene của linh dương Tây Tạng với các loài khác trong phân họ Caprinae như bharal và cừu nhà, chúng ta có thể truy tìm lịch sử tiến hóa của chúng và khám phá cách chúng đồng tiến hóa với môi trường cao nguyên trong suốt hàng triệu năm”.

Những phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ cơ chế tiến hóa của loài này, mà còn cung cấp cơ sở tham khảo quan trọng cho việc nghiên cứu khả năng thích nghi của các loài sinh vật vùng cao khác.

Linh dương Tây Tạng, với bộ lông màu nâu nhạt, sinh sống tại các khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Changtang ở Tây Nam khu tự trị Tây Tạng, Hoh Xil ở tỉnh Thanh Hải và khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Núi Altun ở Tân Cương, ở độ cao từ 3.700 đến 5.500 mét. Các khu vực này nằm liền kề nhau.

Bộ lông tơ mịn của linh dương Tây Tạng từng bị săn lùng ráo riết, dẫn đến nạn săn trộm tràn lan trong những năm 1980 và 1990, đe dọa sự tồn vong của loài này. Vào năm 1995, số lượng linh dương Tây Tạng chỉ còn khoảng 50.000 đến 75.000 cá thể. Hiện nay, số lượng linh dương Tây Tạng ở Tây Tạng đã tăng lên hơn 300.000 cá thể, và tình trạng bảo tồn của chúng đã được giảm từ “nguy cấp” xuống “gần nguy cấp”, theo dữ liệu của cơ quan bảo vệ môi trường và sinh thái khu vực này.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Nhằm khẩn trương hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các xã, phường tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh thu thập, đối soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026.

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.