Trung Quốc giải cứu thợ mỏ mắc kẹt trong hầm

Truyền thông Trung Quốc ngày 1/5 đưa tin các đội cứu hộ đã vào được hầm mỏ nằm ở phía Tây Bắc của khu vực Tân Cương để tìm kiếm 21 công nhân - những người đã mắc kẹt tại đây từ ngày 10/4, sau khi nước lũ làm sập hệ thống điện trong hầm và gián đoạn hệ thống liên lạc.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 18/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ tai nạn trên xảy ra ở mỏ than Fengyuan ở huyện Hutubi cách đây 3 tuần, làm 29 công nhân gặp nạn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đội cứu hộ đã giải cứu được 8 người. Tuy nhiên, 21 công nhân khắc mắc kẹt trong hầm kể từ đó. Trong những ngày qua, các đội cứu hộ đã nỗ lực bơm hơn 800.000 mét khối nước ra ngoài để có thể tiếp cận vị trí của những người thợ mỏ gặp nạn. 

Trước đó, truyền hình Trung Quốc đưa tin các nhóm cứu hộ đã xác định được vị trí của những người gặp nạn tại 3 địa điểm khác nhau trong hầm, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của những người này. 

Trong những năm qua, có nhiều vụ tai nạn hầm mỏ tại Trung Quốc. Hồi tháng Giêng vừa qua, 22 thợ mỏ đã mắc kẹt trong một hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông khi thuốc nổ làm sập cửa ra vào, khiến các công nhân bị kẹt dưới lòng đất trong hai tuần. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, 23 thợ mỏ đã thiệt mạng khi mắc kẹt trong một hầm mỏ ở phía Tây Nam của thành phố Trùng Khánh.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.