Trung Quốc ghi nhận 30 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2

Nhà chức trách y tế Trung Quốc ngày 22/4 thông báo ghi nhận thêm 30 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 21/4 và không có ca tử vong nào.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/4/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), trong số 30 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục, 23 ca từ nước ngoài và 7 ca lây nhiễm trong nước, đều ở tỉnh Hắc Long Giang.

Như vậy, tính đến hết ngày 21/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận 82.788 người mắc COVID-19, trong đó 77.151 bệnh nhân xuất viện sau khi bình phục và 4.632 người tử vong.

*Tại Hàn Quốc, sáng 22/4, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước ngày ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 10.694 ca và 238 ca tử vong.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu của KCDC cho biết trong số 11 ca mới mắc COVID-19 tại Hàn Quốc có 6 ca lây nhiễm từ nước ngoài. Hiện đã có thêm 64 bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc bình phục, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 8.277 ca. 

*Australia sáng 22/4 thông báo ghi nhận thêm 2 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 74 ca, trong khi số ca nhiễm mới ở tất cả các bang và vùng lãnh thổ đều dưới mức 2 con số, với tỷ lệ nhiễm mới trên cả nước chỉ khoảng 0,4%. 

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, như vậy, tính đến sáng 22/4 Australia đã ghi nhận hơn 6.600 ca mắc COVID-19, trong đó gần 4.700 người đã khỏi bệnh, chiếm hơn 70%. 

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết tỷ lệ nhiễm mới tại nước này đã ở mức dưới 1% trong 9 ngày liên tiếp nhờ việc áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động kinh tế và xã hội. 

Các bệnh viện Australia đang chuẩn bị cho việc mở lại các phẫu thuật tự chọn vào tuần tới sau khi các nhà lãnh đạo liên bang và tiểu bang quyết định nới lỏng lệnh cấm thực hiện phẫu thuật tự chọn từ ngày 27/4. 

Thủ tướng Scott Morrison cho biết đây là một bước quan trọng trên lộ trình trở lại cuộc sống bình thường sau dịch COVID-19.

Trong một động thái khác, chính quyền bang New South Wales của Australia thông báo học sinh tại tiểu bang này sẽ đi học trở lại mỗi tuần một ngày, từ ngày 11/5, trong khi chính quyền bang Nam Australia quyết định sẽ mở cửa lại các trường học ở bang này từ đầu tuần tới.

Chính phủ Australia cũng đang gấp rút hoàn thiện ứng dụng truy dấu người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 để có thể đưa vào sử dụng rộng rãi trong hai tuần tới, một trong những điều kiện để chính phủ nới lỏng các hạn chế. 

Trước đó, ngày 21/4, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) Philip Lowe cảnh báo gần 850.000 người lao động nước này bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19 có khả năng sẽ vẫn thất nghiệp sau khi đại dịch kết thúc. RBA cũng dự báo nền kinh tế Australia sẽ giảm 10% vào giữa năm nay trước khi hồi phục chậm trong thời gian dài. 

Minh Châu-Mạnh Hùng- Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.