Trung Quốc, EU đẩy nhanh tốc độ đàm phán về thỏa thuận đầu tư

Ngày 28/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết Bắc Kinh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm ký kết thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (giữa) chủ trì cuộc Đối thoại trực tuyến Thương mại và Kinh tế cấp cao Trung Quốc-EU lần thứ 8, tại Bắc Kinh ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố sau hội nghị trực tuyến với Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết Bắc Kinh và EU cũng tiếp tục tăng cường những sự điều chỉnh kinh tế vĩ mô và triển khai các chính sách tài chính và tiền tệ hiệu quả nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, Trung Quốc và EU sẽ cải thiện công tác phòng chống virus, phát triển vaccine và trao đổi chuyên gia thông qua hợp tác song phương chặt chẽ hơn nữa. Ngoài ra, Trung Quốc và EU cũng sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động trao đổi các sản phẩm nông nghiệp.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Trung Quốc và EU tổ chức Đối thoại Thương mại và Kinh tế cấp cao lần thứ 8. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và EU. Bắt đầu từ năm 2007, cuộc đối thoại là cơ chế để hai bên liên lạc, cũng như phối hợp các chính sách kinh tế và thương mại. Đây là cơ chế được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và giải quyết những quan ngại của hai bên.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.