Trung Quốc đưa vào hoạt động máy bay tàng hình J-20 thế hệ mới

Các sĩ quan hải quân cấp cao của Trung Quốc cho biết nước này đã đưa vào sử dụng máy bay tiêm kích tàng hình J-20 thế hệ mới, với kỳ vọng loại máy bay chiến đấu này sẽ thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ.
Trung Quốc đưa vào hoạt động máy bay tàng hình J-20 thế hệ mới ảnh 1

Máy bay chiến đấu J-20. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng một lực lượng hải quân "hạng nhất" và phát triển một quân đoàn thủy quân lục chiến.

Trong bản tin phát tối 9/3, kênh quân đội của truyền hình nhà nước Trung Quốc đã khẳng định rằng, máy bay J-20 hiện đã đi vào hoạt động, song không cung cấp thêm chi tiết.

Máy bay J-20 chính thức được trưng bày cho công chúng tham quan lần đầu vào tháng 11/2016 tại triển lãm hàng không Chu Hải và bị phát hiện lần đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, dư luận vẫn đặt nghi vấn về việc liệu máy bay tiêm kích mới này của Trung Quốc có thể sánh được với những đặc tính tránh ra-đa của máy bay chiến đấu không đối không F-22 Raptor của hãng Lockheed Martin hoặc máy bay chiến đấu mới nhất trong kho vũ khí của Mỹ hay không.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.