Trung Quốc đưa ra quy định quan trọng để giảm phụ thuộc vào nước ngoài trong chế tạo chip

Trung Quốc đang yêu cầu các nhà sản xuất chip sử dụng tối thiểu 50% thiết bị sản xuất trong nước, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh chiến lược xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn tự chủ.
Chú thích ảnh
Chip bán dẫn trên một bảng mạch điện. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Theo hãng Reuters, dẫn lời ba nguồn thạo tin, quy định này chưa được công bố công khai. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các doanh nghiệp bán dẫn muốn được nhà nước phê duyệt xây dựng hoặc mở rộng nhà máy đều phải chứng minh thông qua hồ sơ đấu thầu rằng ít nhất một nửa thiết bị sử dụng được sản xuất tại Trung Quốc.

Yêu cầu này được xem là một trong những biện pháp quan trọng nhất nhằm giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào công nghệ nước ngoài. Nỗ lực này được đẩy mạnh sau khi Mỹ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ vào năm 2023, bao gồm lệnh cấm bán chip AI tiên tiến và thiết bị sản xuất bán dẫn cho Trung Quốc.

Trong khi các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã chặn nguồn cung một số công cụ tiên tiến nhất, quy định “50% thiết bị nội địa” đang buộc các nhà sản xuất chip Trung Quốc ưu tiên nhà cung cấp trong nước, ngay cả ở những lĩnh vực mà thiết bị từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu vẫn có sẵn.

Các nguồn tin cho biết những hồ sơ không đáp ứng được ngưỡng này thường bị từ chối, dù chính quyền vẫn cho phép linh hoạt trong trường hợp nguồn cung trong nước còn hạn chế.

“Tất nhiên, chính quyền muốn tỷ lệ này cao hơn nhiều so với 50%. Về lâu dài, mục tiêu là các nhà máy sử dụng 100% thiết bị sản xuất trong nước”, một nguồn tin nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần kêu gọi huy động “nỗ lực toàn quốc” để xây dựng chuỗi cung ứng bán dẫn nội địa hoàn toàn tự chủ, với sự tham gia của hàng nghìn kỹ sư và nhà khoa học tại các doanh nghiệp và viện nghiên cứu trên khắp cả nước.

Nỗ lực này đang được triển khai trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Đầu tháng 12, Reuters đưa tin các nhà khoa học Trung Quốc đã nghiên cứu một nguyên mẫu máy móc có khả năng sản xuất chip tiên tiến - thành tựu mà Washington tìm cách ngăn chặn trong nhiều năm qua.

“Một thời gian dài trước đây, các nhà máy bán dẫn trong nước như SMIC thường ưu tiên thiết bị của Mỹ và không thực sự tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi sau các hạn chế xuất khẩu của Mỹ năm 2023, khi các nhà sản xuất chip Trung Quốc hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với các nhà cung cấp trong nước”, một cựu nhân viên của hãng thiết bị Naura Technology cho biết, đề cập đến Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Quốc tế (SMIC).

Theo dữ liệu mua sắm công khai, trong năm nay, các đơn vị trực thuộc nhà nước đã đặt tổng cộng 421 đơn hàng máy móc và linh kiện quang khắc do Trung Quốc sản xuất, với tổng giá trị khoảng 850 triệu nhân dân tệ, cho thấy nhu cầu đối với công nghệ nội địa đang tăng mạnh.

Để hỗ trợ chuỗi cung ứng chip trong nước, Bắc Kinh cũng đã rót hàng trăm tỷ nhân dân tệ vào ngành bán dẫn thông qua “Quỹ Lớn”. Giai đoạn thứ ba của quỹ này, được thành lập năm 2024, có quy mô vốn lên tới 344 tỷ nhân dân tệ (khoảng 49 tỷ USD).

Theo các nguồn tin, chính sách này đã bắt đầu mang lại kết quả, bao gồm cả lĩnh vực khắc mạch - một công đoạn then chốt trong sản xuất chip, liên quan đến việc loại bỏ vật liệu trên tấm silicon để tạo ra các cấu trúc bóng bán dẫn phức tạp.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.