Trung Quốc đưa ‘gạch Mặt Trăng’ lên vũ trụ

Ngày 15/11, Trung Quốc đã phóng tàu chở hàng Thiên Châu-8 để cung cấp trang thiết bị cho trạm vũ trụ Thiên Cung.
Chú thích ảnh
Ngày 15/11, Trung Quốc đã phóng tàu chở hàng Thiên Châu-8 để cung cấp trang thiết bị cho trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: Xinhua

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc, tên lửa Trường Chinh-7, mang theo tàu Thiên Châu-8, đã rời bệ phóng từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam nước này. Sau khoảng 10 phút, tàu Thiên Châu-8 đã tách khỏi tên lửa, đi vào quỹ đạo đã định. Các tấm pin Mặt Trời của tàu đã mở ra. Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc tuyên bố vụ phóng diễn ra thành công.

Tàu Thiên Châu-8 sẽ tự động đáp và kết nối với cổng sau của module chính Thiên Hà (Tianhe) của trạm vũ trụ Thiên Cung trong khoảng 3 giờ sau khi phóng. Tàu chở hàng Thiên Châu của Trung Quốc có chiều dài 10,6 m và đường kính tối đa 3,35 m, gồm 1 module hàng hóa và 1 module nhiên liệu, chủ yếu có nhiệm vụ vận chuyển vật tư và nhiên liệu đến trạm vũ trụ Thiên Cung và đưa chất thải từ trạm vũ trụ trở lại khí quyển để đốt và xử lý.

Trong sứ mệnh lần này, tàu Thiên Châu-8 mang theo các vật tư thiết yếu cho phi hành gia trên quỹ đạo, trong đó có nhu yếu phẩm sinh hoạt, vật tư y tế và vật liệu hỗ trợ cho các chuyến đi bộ ngoài không gian của các nhà du hành vũ trụ. Các vật tư này chủ yếu nhằm hỗ trợ các phi hành gia Thần Châu-19 và Thần Châu-20 trong tương lai.

Đáng chú ý, tàu Thiên Châu-8 còn mang theo “gạch Mặt Trăng”, do các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (HUST) tạo ra. Các nhà khoa học đã sử dụng vật liệu mô phỏng đất trên Mặt Trăng được tàu vũ trụ Thường Nga 5 mang về để tạo ra những viên gạch có độ bền gấp 3 lần so với gạch đỏ hoặc gạch bê tông thông thường. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn phát triển một phương án xây dựng bằng công nghệ chế tạo đắp lớp, hay còn gọi là công nghệ in 3D - một quá trình tạo ra vật thể trong không gian 3 chiều, theo đó vật liệu sẽ được đắp lên và hình thành dưới sự điều khiển của máy tính.

Do đó, mục đích của lần đưa “gạch Mặt Trăng” lên vũ trụ lần này nhằm kiểm tra hiệu suất cơ học và khả năng chịu nhiệt, cũng như khả năng chịu được bức xạ vũ trụ của gạch để xem liệu có thể sử dụng loại gạch này xây nhà trên Mặt Trăng hay không. Dự kiến, sau thí nghiệm không gian, “gạch Mặt Trăng” sẽ trở về Trái Đất vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, tàu Thiên Châu-8 còn mang theo ruồi giấm để tiến hành thí nghiệm khoa học trong môi trường hỗn hợp vi trọng lực.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.