Trung Quốc đưa đội phi hành gia đầu tiên lên mô-đun trạm vũ trụ mới

Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cho biết quốc gia này sẽ đưa ba thành viên phi hành đoàn đầu tiên lên mô-đun chính của trạm vũ trụ mới vào ngày 16/6.
Chú thích ảnh
Từ trái qua phải: Ba nhà phi hành Tang Hongbo, Nie Haisheng và Liu Boming tham dự một cuộc họp báo tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 16/6. Ảnh: AP

Dẫn lời ông Ji Qiming – trợ lý giám đốc Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc phát biểu tại trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 15/6, hãng tin AP cho biết hai trong số ba phi hành bay lần này đã tham gia các sứ mệnh không gian trước đó trong khi người còn lại trải nghiệm lần đầu tiên. 

Trước đó, phần mô-đun chính của trạm vũ trụ Thiên Hà đã được phóng lên quỹ đạo vào ngày 29/4. Ba phi hành gia dự kiên sống trên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc trong 3 tháng, thực hiện các chuyến đi bộ ngoài không gian và tham gia các công việc bảo trì, thí nghiệm khoa học. Ba nhà phi hành gia sẽ được đưa lên quỹ đạo bằng tàu vũ trụ Thần Châu 12 phóng bởi tên lửa Trường Chinh 2F Y12.

Đây là sứ mệnh thứ 3 trong tổng số 11 sứ mệnh mà cơ quan vũ trụ Trung Quốc phải hoàn thành trước cuối năm nay để xây dựng một trạm vũ trụ mới. Hai mô-đun còn lại của trạm vũ trụ sẽ được phóng tiếp vào năm sau.

Đây cũng là sứ mệnh có phi hành đoàn đầu tiên của Trung Quốc sau 5 năm. Tổng cộng Trung Quốc đã cử 11 phi hành gia vào không gian kể từ năm 2003. Các quan chức cho biết mặc dù các phi hành gia đầu tiên lên Thiên Hà là nam giới song phụ nữ cũng sẽ là một phần của các phi hành đoàn trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Thần Châu 12 sẽ được phóng vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Y12. Ảnh: THX

Trạm vũ trụ Thiên Hà được xây dựng dựa trên kinh nghiệm mà Trung Quốc thu được từ việc vận hành hai trạm vũ trụ thử nghiệm trước đó. 

Do lo ngại trước Mỹ và muốn giữ kín các chương trình bí mật, Bắc Kinh không tham gia các hoạt động trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Mặc dù vậy, các phái đoàn khoa học nước ngoài và phi hành gia nước ngoài dự kiến ghé thăm trạm vũ trụ riêng biệt của Trung Quốc trong tương lai. Theo các báo cáo, trạm không gian Trung Quốc dự kiến có tuổi thọ lên tới 15 năm.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.