Trung Quốc dự kiến vượt Mỹ 4 năm trong cuộc đua lấy mẫu vật sao Hỏa

Theo SCMP, khoảng cách dẫn đầu của Trung Quốc trong cuộc đua mang đá sao Hỏa về Trái Đất đã nới rộng đáng kể, khi NASA công bố lịch trình cập nhật cho thấy việc đưa mẫu vật từ tàu thăm dò Perseverance về Trái Đất sẽ chậm ít nhất 4 năm so với kế hoạch của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Lỗ khoan lấy mẫu đất đá trên Sao Hỏa của tàu thám hiểm Perseverance. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc sắp mãn nhiệm của NASA, Bill Nelson, trong cuộc họp báo cho biết sớm nhất phải đến năm 2035, các mẫu vật do Perseverance thu thập mới có thể về đến Trái đất. Tàu thăm dò này đã hạ cánh trên sao Hỏa từ năm 2021 và vẫn đang tiếp tục thu thập mẫu.

Ngược lại, các quan chức không gian Trung Quốc hồi tháng 9 đã khẳng định sứ mệnh Thiên Vấn-3 vẫn đúng tiến độ, dự kiến sẽ đưa khoảng 600 gram đất sao Hỏa về Trái đất vào năm 2031.

Nhà vật lý thiên văn Quentin Parker từ Đại học Hồng Kông nhận định cuộc đua này có thể trở thành "thời khắc Sputnik" - ám chỉ việc Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào năm 1957, khiến Mỹ bất ngờ và lo lắng.

"Trung Quốc không chỉ dẫn trước NASA một năm mà là vài năm, thực sự đang thực hiện một cuộc 'Trường Chinh' vượt mặt Mỹ", Parker nhận xét.

NASA buộc phải từ bỏ kế hoạch ban đầu cho sứ mệnh đưa mẫu vật sao Hỏa về Trái đất do ngân sách tăng vọt. Thay vào đó, cơ quan này đang tìm kiếm giải pháp rẻ hơn, nhanh hơn với sự tham gia của khu vực tư nhân và giới học thuật.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.