Trung Quốc dự định xây đập thủy điện lớn nhất thế giới ở Tây Tạng

Trung Quốc đã lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại khu tự trị Tây Tạng. Công trình mới dự kiến “vượt mặt” đập Tam Hiệp.
Chú thích ảnh
Sông Yarlung Tsangpo. Ảnh: EPA

Tháng 11/2020, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải về kế hoạch xây dựng đập thủy điện khổng lồ 60 gigawatt trên sông Yarlung Tsangpo.

Theo kênh Al Jazeera, với mục tiêu đến năm 2060 trung hòa carbon, Bắc Kinh càng nghiêm túc hơn với dự án thủy điện tại Tây Tạng. Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc Yan Zhiyong cho biết siêu đập thủy điện mới sẽ đóng góp cho “tương lai xanh” của nước này.

Trong văn hóa Tây Tạng, sông Yarlung Tsangpo vô cùng đặc biệt, được coi như cơ thể của vị thần Dorje Phagmo.

Bắt nguồn từ Tây Tây Tạng, Yarlung Tsangpo nằm ở độ cao 5.000 m so với mực nước biển. Do vậy, Yarlung Tsangpo được coi là con sông cao nhất trên thế giới.

Chú thích ảnh
Tam Hiệp hiện là đập thủy điện lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: AP

Đập thủy điện mới dự kiến có thể tạo ra năng lượng gấp 3 lần đập thủy điện lớn nhất hiện nay của Trung Quốc là Tam Hiệp. Để xây dựng đập thủy điện Tam Hiệp, Trung Quốc đã phải tái định cư 1,4 triệu dân. Trong khi đó, khu vực quanh sông Yarlung Tsangpo có dân số không đông đúc như tại sông Dương Tử nơi Tam Hiệp tọa lạc.

Tờ Global Times đưa tin đập thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo có khả năng được xây tại địa điểm thuộc huyện Medog có dân số khoảng 14.000 người.

Sau khi qua Trung Quốc, sông Yarlung Tsangpo còn chảy vào Bangladesh và bang Arunachal Pradesh, Assam thuộc Ấn Độ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.