Trung Quốc dự báo GDP giảm 0,4 điểm %

Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế nước này.

Theo báo “Chứng khoán Trung Quốc” ngày 11/10, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ngày 10/10 đã công bố báo cáo mới nhất về tình hình kinh tế nước này.

Trung Quốc dự báo GDP giảm 0,4 điểm % ảnh 1

Rau củ được bán tại một khu chợ ở Thượng Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo, các chuyên gia dự báo năm nay, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng khoảng 7,3%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm ngoái, song sẽ tiếp tục duy trì ngưỡng tăng trưởng hợp lý.

Ngoài ra, cơ quan nghiên cứu trên còn dự báo năm 2015, kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm lại, xuống 7%, trong đó mức tăng trưởng đầu tư sẽ giảm xuống 14,1%.

Theo tài liệu trên, một trong những nguyên khiến kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là mức tăng trưởng đầu tư vào bất động sản giảm.


TN

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.