Trung Quốc đóng tàu tuần tra lớn nhất thế giới

Trung Quốc muốn đóng tàu tuần tra lớn nhất thế giới, với lượng choán nước lên tới 10.000 tấn, biên chế trong các hạm đội tàu hải giám.

Trung Quốc muốn đóng tàu tuần tra lớn nhất thế giới, với lượng choán nước lên tới 10.000 tấn, biên chế trong các hạm đội tàu hải giám.

Trung Quốc đóng tàu tuần tra lớn nhất thế giới ảnh 1

Tàu Hải giám Haijian 66 của Trung Quốc dượt sát tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng biển Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: Reuters

Ngày 20/1, Tờ Thời báo Bắc Kinh và Thời báo hoàn cầu trích dẫn các báo cáo từ Tập đoàn đóng tàu Nhà nước Trung Quốc cho biết, công ty con của Tập đoàn là Viện nghiên cứu Thiết bị hàng hải Thượng Hải (Viện 704), đã ký hợp đồng đóng tàu trị giá khoảng 46 triệu USD với các tổ chức liên quan hồi cuối năm ngoái.

Hợp đồng này sẽ bao gồm 1 tàu tuần tra có lượng choán nước 10.000 tấn và 1 tàu hải giám lượng choán nước 4.000 tấn. Tuy nhiên, chưa có thông tin về việc loại "tàu khủng" này có được trang bị hệ thống vũ khí điều khiển tương tự như tàu Shikishima (PLH 31)  - tàu tuần tra lớn nhất thế giới, của lực lượng tuần duyên Nhật Bản hay không. Tàu Shikishima có lượng choán nước 7.175 tấn, trong khi tàu tuần tra lớn nhất hiện nay của Trung Quốc là “Haijian 50” chỉ là 4.000 tấn.

Trong vài năm trở lại đây, Tổng cục Hải dương Trung Quốc đã tăng cường đầu tư cho hoạt động tuần tra, chấp pháp, với các đội tàu do Haijian 50, Haijian 83 và Haijian 66 đứng đầu thường xuyên tuần tra gần vùng biển tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

HT (Wordpress)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.