Trung Quốc đóng mới 2 tàu sân bay

Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết nước này sẽ đóng 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng thông thường ở thành phố Đại Liên và Thượng Hải trong giai đoạn 2014-2015.

Trong một bài viết trên trang tin Duwei News, Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết nước này sẽ đóng 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng thông thường ở thành phố Đại Liên và Thượng Hải trong giai đoạn 2014-2015.

Theo "Dự án 048", Trung Quốc dự định lập 3 hạm đội tàu sân bay trước năm 2020 để cả 3 hạm đội chính của Hải quân Trung Quốc có thể thực hiện nhiệm vụ với sự hỗ trợ của một tàu sân bay.

Hai tàu sân bay mới lớp Type 001A đóng trong nước sẽ là phiên bản được cải tiến của tàu Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được đóng từ thời Liên Xô cũ và được mua lại từ Ukraine vào năm 1998.

Nguồn tin cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã ký hợp đồng với Tổng công ty công nghiệp đóng tàu ở Bắc Kinh để đóng 2 tàu sân bay này. Tổng chi phí ước tính lên tới 9 tỷ USD.

Nguồn tin cho hay Trung Quốc vẫn chưa quyết định liệu sẽ dùng máy bay tàng hình J-31 thay thế máy bay J-15 để trở thành thế hệ chiến đấu cơ tàu sân bay tiếp theo của nước này hay không. Máy bay J-31 được đưa vào phục vụ trước J-15 và có thể hạ cánh hoặc cất cánh từ boong tàu Liêu Ninh.

Quyết định về vấn đề này sẽ chỉ được đưa ra sau khi đóng xong tàu sân bay thứ hai và thứ ba. Điều này sẽ cho Quân đội Trung Quốc thêm thời gian để suy nghĩ về loại máy bay chiến đấu mà họ cần trong tương lai.

TN(theo Đài TNHK)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.