Trung Quốc đóng cửa trường học dạy phụ nữ phục tùng chồng

Giới chức Trung Quốc đã đóng cửa trường học có các khóa dạy “đức hạnh” cho phụ nữ gây tranh cãi ở tỉnh Liêu Ninh của nước này.

Video khóa học "đức hạnh của phụ nữ":



Theo hãng thông tấn Tân Hoa, ngôi trường do Hiệp hội các giá trị truyền thống Fushun ở tỉnh Liêu Ninh điều hành, đông bắc Trung Quốc đã bị cho đóng cửa hôm 3/12. Trường học này có các khóa học đào tạo nữ học viên về “đức hạnh của phụ nữ”, trong đó các học viên nữ được dạy các giá trị “truyền thống” của việc phục tùng chồng. Theo truyền thông địa phương, các học viên phải thức dậy từ 4 giờ 30 sáng và làm các công việc nội trợ trong 8 giờ dưới sự giám sát của người giám hộ.
Trung Quốc đóng cửa trường học dạy phụ nữ phục tùng chồng ảnh 1

Phụ nữ trong trường học dạy "đức hạnh" được dạy không được nói "không" với chồng.

Nhà chức trách đã yêu cầu đóng cửa trường học bất hợp pháp vì hành vi vi phạm đạo đức xã hội. Lệnh đóng cửa trường học đã được ban hành vài ngày sau khi một video được phát tán lên mạng, trong đó có hình ảnh một phụ nữ quỳ gối xin lỗi “vì những hành động sai trái”. Trong đoạn phim cũng có hình ảnh các nữ học viên lau nhà và nấu nướng trong lớp học. Giảng viên của nhà trường cho hay phụ nữ thấp kém hơn đàn ông và nên làm bất cứ điều gì mà chồng mình muốn. Các học viên được dạy “nói ít hơn và làm nhiều hơn”, cũng như được dạy tránh trang điểm hay có các tham vọng nghề nghiệp. “Tôi không tưởng tượng khóa học sẽ như thế này – rằng tôi sẽ bị đối xử tồi tệ hơn cả một tù nhân”, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một nữ học viên 47 tuổi nói. “Điều tôi thấy tồi tệ hơn đó là họ thấm nhuần ý tưởng rằng đàn ông ở vị trí cao hơn phụ nữ và các giáo viên lặp đi lặp lại rằng nhiệm vụ quan trọng của một người phụ nữ là sinh sản, rằng người vợ không được nói ‘không’ với chồng và ly hôn là điều không thể chấp nhận được”, nữ học viên trên nói thêm. Trường học “đức hạnh của phụ nữ” được Hiệp hội các giá trị truyền thống Fushun thành lập năm 2001, cung cấp các lớp học cho phụ nữ ở khắp các thành phố của Trung Quốc. Người sáng lập ngôi trường này là Kang Jinsheng, đã có tiền sự trong đó có đâm một giáo viên trường học, và giết chết một thành viên băng đảng mà đối tượng này tham gia.
Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tỷ phú Elon Musk tại một buổi phỏng vấn. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông Zelensky “đã đi quá xa”, chuyện gì đang xảy ra?

Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ sự đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tranh cãi về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Bình luận của ông chủ SpaceX thu hút chú ý trong bối cảnh Washington tìm cách tăng nguồn cung dầu diesel từ Moskva, còn Kiev lo ngại nguồn thu từ nhiên liệu sẽ giúp Nga tiếp tục chiến tranh.

Nhà máy lọc dầu tại cảng New York và New Jersey, New York, Mỹ ngày 24/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Mỹ mở đường nhập khẩu dầu diesel Nga bất chấp các lệnh trừng phạt?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga nhằm giảm áp lực lên thị trường. Động thái này đặt ra câu hỏi về cách Washington cân bằng giữa mục tiêu bình ổn giá năng lượng và chính sách trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Tăng cường hợp tác nghị viện, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường hợp tác nghị viện, tạo động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, Giáo sư Chu Chấn Minh, Viện trưởng Danh dự Viện Nghiên cứu Nam Á - Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khẳng định, đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại toàn quốc) Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.