Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Anh

Chính phủ Anh ngày 27/6 cho biết Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Anh kéo dài trong suốt 20 năm qua - vốn được đưa ra sau khi bùng phát "bệnh bò điên" (BSE) ở quốc gia châu Âu này.

Trung Quốc đưa ra quyết định trên sau nhiều năm tiến hành thanh tra và đàm phán giữa giới chức hai nước. London ước tính quyết định mang tính bước ngoặt này của Bắc Kinh có thể giúp các nhà xuất khẩu thịt bò Anh thu về 250 triệu bảng (khoảng 329 triệu USD) trong 5 năm đầu tiên sau khi quyết định có hiệu lực.

Trước đó 2 ngày, Trung Quốc cũng đã ký thỏa thuận dỡ bỏ lệnh cấm đối với thịt bò của Pháp, được áp đặt cách đây hơn 10 năm.
Trung Quốc hiện là nhà xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp lớn thứ 8 của Anh. Theo thống kê của Chính phủ Anh, trong năm 2017, London đã chi hơn 560 triệu bảng để nhập khẩu thực phẩm và đồ uống từ Trung Quốc.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.