Trung Quốc điều đội tàu lớn nhất tập trận chung với Nga

Đội tàu Trung Quốc gồm bốn tàu khu trục, hai tàu hộ tống và một tàu tiếp tế. Đây là lần Trung Quốc gửi lực lượng hải quân lớn nhất tham gia diễn tập với nước ngoài.
Ngày 1/7, một đội tàu Trung Quốc gồm bảy tàu hải quân đã rời cảng Thanh Đảo, miền đông nước này để lên đường tham gia tập trận hải quân chung với Nga, dự kiến diễn ra từ ngày 5-12/7.

Trung Quốc điều đội tàu lớn nhất tập trận chung với Nga ảnh 1

Tàu khu trục Cáp Nhĩ Tân của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Đội tàu Trung Quốc gồm bốn tàu khu trục, hai tàu hộ tống và một tàu tiếp tế. Đây là lần Trung Quốc gửi lực lượng hải quân lớn nhất tham gia diễn tập với nước ngoài. Cuộc diễn tập dự kiến diễn ra trên vùng biển và không phận thuộc Vịnh Peter Đại đế ở Biển Nhật Bản.

Đội tàu của Trung Quốc sẽ neo đậu tại cảng Vladivostok trong suốt thời gian diễn ra tập trận. Tổng cộng có 18 tàu, một tàu ngầm, ba máy bay, năm tàu đỗ trực thăng và hai đội đặc nhiệm của hai nước tham gia diễn tập chung.

Nội dung cuộc tập trận tập trung vào khoa mục phòng thủ hải không quân chung, phối hợp hộ tống và tìm kiếm cứu hộ trên biển.


T.N (Theo THX)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.