Trung Quốc điều chỉnh BHYT để giảm gánh nặng cho bệnh nhân mắc COVID-19

Cơ quan y tế các tỉnh tại Trung Quốc đang điều chính chính sách bảo hiểm y tế để giải quyết nhu cầu y tế của bệnh nhân COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 7/12/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các chính sách này quy định tỉ lệ thanh toán bảo hiểm y tế cho các hóa đơn y tế phát sinh từ việc điều trị ngoại trú và nội trú cũng như dịch vụ y tế trực tuyến liên quan bệnh COVID-19.

Trong khi đó, cơ quan y tế địa phương tại một số khu vực cấp tỉnh, trong đó có Bắc Kinh, Hồ Bắc, Quảng Tây, Vân Nam và An Huy, đã đưa một số loại thuốc sử dụng điều trị các triệu chứng nhiễm COVID-19 vào danh sách được thanh toán. 

Các điều chỉnh này giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho bệnh nhân COVID-19. Ví dụ, theo một chính sách địa phương mới áp dụng tại tỉnh An Huy miền Nam Trung Quốc tháng 12 vừa qua, người có bảo hiểm y tế có thể được thanh toán 70% phí phát sinh từ điều trị COVID-19 ngoại trú.

Tính đến ngày 3/1 vừa qua, hóa đơn y tế từ các điều trị ngoại trú này tại tỉnh An Huy tổng cộng là 3,69 triệu nhân dân tệ (khoảng 535.357 USD), trong đó 2,42 triệu nhân dân tệ được bảo hiểm y tế chi trả. 

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.