Trung Quốc diễn tập pháo binh tại Lan Châu

Lực lượng pháo binh của quân đội Trung Quốc đã bắt đầu một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại một căn cứ huấn luyện ở quân khu Lan Châu, miền Tây Bắc Trung Quốc.
Ngày 6/7, lực lượng pháo binh của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại một căn cứ huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh quân khu Lan Châu, miền Tây Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc diễn tập pháo binh tại Lan Châu ảnh 1

Binh sĩ PLA diễn tập. Ảnh: people.cn


Theo Tân Hoa xã, thông cáo của PLA cho biết trong hơn hai tháng, các lữ đoàn pháo binh từ 7 quân khu sẽ diễn tập đối đầu với lực lượng thiết giáp, bộ binh và không quân. Các cuộc tập trận trước đây chủ yếu tập trung vào một phương thức tác chiến, cuộc diễn tập lần này sẽ thử nghiệm năng lực chiến đấu trên nhiều phương diện, trong đó có hỗ trợ hỏa lực, tấn công và phòng ngự, rút lui và truy kích, đổ bộ đường không và chống đổ bộ đường không.Một quan chức PLA cấp cao phụ trách cuộc diễn tập cho biết cuộc diễn tập nhằm mục đích "chỉnh đốn các thói quen xấu" như xu hướng tấn công từ một căn cứ đơn lẻ, tập trung nhiều hỏa lực vào các mục tiêu dễ hay các sĩ quan chỉ huy quá áp sát mục tiêu. Đây cũng là cơ hội thử nghiệm và cải thiện năng lực của các máy bay không lái, radar và các hệ thống phát hiện tàu ngầm nhằm áp sát mục tiêu và hỗ trợ các cuộc tấn công bằng pháo.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.