Trung Quốc điểm tên 14 loại khoáng sản dẫn đầu toàn cầu về trữ lượng

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc mới đây tuyên bố, đến cuối giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021–2025), nước này sở hữu 14 loại khoáng sản đứng đầu thế giới về trữ lượng.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên đánh giá kết quả trên sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển chất lượng cao của Trung Quốc. Bộ đồng thời cam kết tăng cường đổi mới công nghệ trong hoạt động thăm dò khoáng sản.

Thông tin được công bố tại một cuộc họp báo thường kỳ, tập trung làm rõ những thành tựu thăm dò khoáng sản chiến lược của Trung Quốc trong 5 năm qua. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho biết trữ lượng khoáng sản đã tăng đáng kể, củng cố thêm nền tảng tài nguyên của quốc gia.

Tờ Global Times (Trung Quốc) ngày 29/4 đưa tin, 14 loại khoáng sản ở Trung Quốc bao gồm đất hiếm, wolfram, thiếc, molypden, antimon, gali, germani, indi, fluorit và than chì, hiện đứng đầu thế giới về trữ lượng vào cuối năm 2025. Và Trung Quốc nằm trong top 4 thế giới về trữ lượng của 9 loại khoáng sản, bao gồm than đá, sắt, mangan, titan, liti, kẽm, phốt pho và magnesit.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc nhấn mạnh rằng năng lực sản xuất và luyện kim khoáng sản của nước này vẫn là lớn nhất thế giới. Ví dụ, vào năm 2025, Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản lượng 17 khoáng sản, bao gồm than đá, vanadi, titan, kẽm, đất hiếm, wonfram, thiếc, molypden, antimon, gali, indi, vàng và tellurium. Trong số đó, sản lượng của 11 loại khoáng sản chính như đất hiếm, vonfram, antimon, gali, indi và tellurium chiếm hơn 50% tổng sản lượng toàn cầu.

Xét về lĩnh vực luyện kim và chế biến khoáng sản, các sản phẩm luyện mangan chiếm 99% tổng sản lượng toàn cầu, sản phẩm luyện đất hiếm chiếm 94%, nhôm chiếm 60%, thép chiếm 53% và đồng chiếm 47%.

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-30), Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy làn sóng đột phá thăm dò khoáng sản chiến lược mới - tập trung vào các khoáng sản thiếu nguồn cung quan trọng như đồng, sắt, lithi, coban và niken, đồng thời củng cố lợi thế của Trung Quốc về đất hiếm, wonfram và thiếc.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc còn tăng cường phối hợp thăm dò đất liền và biển, mở rộng các khu vực thăm dò, đồng thời tăng cường khảo sát địa chất để xác định thêm các mỏ khoáng sản có thể khai thác vào năm 2030.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.