Trung Quốc đề xuất 3 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất 3 điểm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này là xử lý các khác biệt thông qua đối thoại và thương lượng.
Ngày 15/3, Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất 3 điểm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này là xử lý các khác biệt thông qua đối thoại và thương lượng.
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Lưu Kết Nhất (Liu Jieyi) đã đưa ra đề xuất 3 điểm bao gồm: “Một là, thiết lập càng sớm càng tốt một cơ chế phối hợp quốc tế bao gồm tất cả các bên liên quan nhằm nghiên cứu các cách thức về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Hai là, tất cả các bên cần kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang thêm tình hình. Ba là, các thể chế tài chính quốc tế nên bắt đầu xem xét cách thức giúp duy trì sự ổn định kinh tế và tài chính tại Ukraine”.Đại sứ Lưu Kết Nhất cũng nhấn mạnh Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia. Đây là chính sách đối ngoại cơ bản lâu nay của nước này.* Cũng trong ngày 15/3, Andrew Biehn, chỉ huy tàu khu trục có tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Truxtun cho biết tàu này sẽ tiến hành thêm các cuộc diễn tập với các tàu của đồng minh tại Biển Đen, phản ứng mới nhất của Phương Tây trước các hành động của Nga tại Ukraine.Hồi tuần trước, USS Truxtun đã tham gia cuộc diễn tập với các tàu của Romania và Bulgaria chỉ cách các lực lượng Nga, lực lượng vốn đã tiến vào vùng lãnh thổ Crimea có đông người Nga sinh sống, vài trăm dặm. Mỹ cho biết các cuộc diễn tập được tiến hành theo thường lệ và đã được lên kế hoạch từ trước khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine nổ ra.
Trung Quốc đề xuất 3 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Tàu khu trục Mỹ USS Truxtun. Ảnh: AFP

Các cuộc tập trận này diễn ra trùng với thời điểm diễn ra các cuộc diễn tập không quân giữa chiến đấu cơ của Mỹ và Ba Lan, trong bối cảnh NATO cũng triển khai các chuyến bay trinh sát dọc khu vực Đông châu Âu. Được biết, các cuộc diễn tập hải quân, được tiến hành tại vùng biển quốc tế ở phía Tây Nam Biển Đen, không bắn đạn thật. * Về phần mình, Nga cho biết đã nhận được “nhiều đề nghị” bảo vệ người dân tại Ukraine và sẽ xem xét các yêu cầu này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn “Nga đang nhận được nhiều đề nghị bảo vệ những công dân yêu chuộng hòa bình” tại Ukraine và “các đề nghị này sẽ được xem xét”. Trước đó, Nga đã phủ quyết bản dự thảo Nghị quyết do Mỹ soạn thảo tại HĐBA LHQ.T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.