Trung Quốc đề nghị WTO lập ủy ban giải quyết tranh chấp về trợ cấp xe điện của Mỹ

Ngày 15/7, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này đã đề nghị Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập một ủy ban chuyên gia để giúp giải quyết tranh chấp về trợ cấp xe năng lượng mới (xe điện và xe lai) với Mỹ.
Chú thích ảnh
Ô tô điện được sản xuất tại nhà máy ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ Thương mại cho biết để bảo vệ quyền và lợi ích của ngành xe năng lượng mới, vào ngày 26/3, Trung Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên WTO về trợ cấp của Mỹ đối với ngành này. Tuy nhiên, do hai bên đã không đạt được đồng thuận qua tham vấn, Trung Quốc quyết định tiếp thúc đẩy vụ việc tại WTO. 

Theo bộ này, Đạo luật giảm lạm phát (IRA) của Mỹ chỉ tập trung vào những sản phẩm có xuất xứ từ một số khu vực nhất định như Mỹ, coi đây là điều kiện cần thiết để nhận trợ cấp. Trong khi đó, IRA lại loại các sản phẩm từ các nước thành viên WTO như Trung Quốc, thiết lập các hàng rào thương mại, làm tăng chi phí chuyển đổi sang năng lượng xanh. Phía Trung Quốc cho rằng đây là hành động phân biệt đối xử, có tính bảo hộ và vi phạm các quy định của WTO. Bộ Thương mại kêu gọi Mỹ tuân thủ các quy định của WTO và chấm dứt lạm dụng các chính sách công nghiệp nhằm làm suy yếu hợp tác quốc tế trong vấn đề chống biến đổi khí hậu. 

Kể từ cuối tháng 3, Trung Quốc đã bắt đầu khiếu nại lên WTO, sau khi sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua IRA - một đạo luật cho phép ưu đãi thuế hàng tỷ USD để giúp người tiêu dùng mua xe điện và hỗ trợ các công ty sản xuất năng lượng tái tạo. Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định IRA là công cụ để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đầu tư vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Mỹ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.