Trung Quốc để lộ máy bay không người lái do thám siêu thanh

Hình ảnh về máy bay không người lái do thám siêu thanh mới của Trung Quốc đã được hé lộ lần đầu trong buổi chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10).
Chú thích ảnh
Hình ảnh được cho là máy bay không người lái do thám siêu thanh DR-8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), ít nhất 2 mẫu máy bay không người lái (UAV) – được xác định là DR-8 (Wezhen 8) và drone tấn công tàng hình Sharp Sword – đã xuất hiện trong lễ tập diễu binh.

DR-8 được cho là sẽ đóng vai trò then chốt nếu như xảy ra xung đột với nhóm tàu sân bay tấn công Mỹ ở Biển Đông hoặc Tây Thái Bình Dương. 

Hình dạng của máy bay do thám này đã thu hút sự chú ý của giới quan sát vì có nhiều điểm tương đồng với UAV siêu thanh Mỹ sử dụng 40 năm trước – chiếc D-21.

Theo ông Zhou Chenming – một nhà bình luận quân sự làm việc tại  Bắc Kinh, máy bay không người lái DR-8 có khả năng di chuyển nhanh hơn D-21 (đạt vận tốc tối đa là Mach 3.3) và bay tới một số địa điểm chiến lược xa như khu vực Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam (Mỹ).

Một mẫu máy bay không người lái khác gây chú ý trong đợt diễu binh lần này là Sharp Sword (Gươm sắc) – drone tấn công có khả năng mang theo một vài tên lửa hoặc bom dẫn đường bằng laser.

Trước đó có thông tin quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc diễu binh với quy mô lớn chưa từng có để kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào ngày 1/10. Giới quan sát cho rằng đây sẽ là cuộc diễu binh lớn nhất của quân đội Trung Quốc từ trước tới nay.

Cuộc diễu binh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và chính trị. Trong khi cuộc chiến thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang với các đòn tăng thuế từ cả hai bên, tình hình bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình ở đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).