Trung Quốc: Đe dọa không thể giải quyết vấn đề Triều Tiên

Ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định hành động hoặc ngôn từ đe dọa không thể giúp giải quyết tình hình trên Bán đảo Triều Tiên.
Trung Quốc: Đe dọa không thể giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhận định này được ông Lục Khảng đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hàm ý về những phương án quân sự để đối phó với vấn đề Triều Tiên. Ông James Mattis đã thừa nhận rằng các lựa chọn quân sự của Mỹ có đẩy thủ đô Seoul của Hàn Quốc rơi vào nguy hiểm, song không nêu chi tiết. Seoul nằm trong tầm đạn pháo của Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng được cho là sở hữu một kho vũ khí hóa học và sinh học có quy mô khá lớn, vượt xa các loại vũ khí hạt nhân và thông thường.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.