Trung Quốc đẩy mạnh sản xuất chip AI, thách thức ưu thế của Mỹ

Trung Quốc đang chuẩn bị tăng gấp ba sản lượng chip xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm tới, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ với Mỹ ngày càng gay gắt.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Tập đoàn chip Nvidia và DeepSeek. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Financial Times ngày 27/8, ba nhà máy mới chuyên sản xuất chip AI dành cho Huawei sẽ lần lượt đi vào hoạt động từ cuối năm 2025, nâng tổng công suất vượt qua cả Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), hãng sản xuất bán dẫn hàng đầu Trung Quốc. SMIC đồng thời có kế hoạch tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip 7 nanomet, loại tiên tiến nhất hiện nay tại Trung Quốc, trong năm 2026.

Các bước đi này được đánh giá là nhằm lấp đầy khoảng trống do Nvidia để lại sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu chip AI cao cấp sang Trung Quốc. Động thái này được cho là sẽ giúp nhiều công ty thiết kế chip nội địa Trung Quốc như Cambricon, Biren hay MetaX có thêm nguồn cung, qua đó thúc đẩy cạnh tranh ở thị trường nội địa đang tăng trưởng mạnh.

Song song với đó, hệ sinh thái phần mềm - phần cứng Trung Quốc đang dần được hình thành xung quanh DeepSeek, start-up AI nổi bật nhất hiện nay. DeepSeek mới đây công bố chuyển sang chuẩn dữ liệu FP8, giúp tăng hiệu quả xử lý dù giảm độ chính xác. Huawei và Cambricon đã tung ra những sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn này, tạo tiền đề cho một bước nhảy vọt cho ngành AI nội địa.

Ngoài chip xử lý, Trung Quốc còn dồn lực phát triển bộ nhớ tốc độ cao, lĩnh vực mà thị trường hiện nay đang do các tập đoàn Hàn Quốc và Mỹ thống trị. Trong bối cảnh đó, CXMT, doanh nghiệp nội địa hàng đầu Trung Quốc, đang thử nghiệm chip HBM3 với hiệu năng tiệm cận dòng sản phẩm tiên tiến nhất thế giới và đặt mục tiêu thương mại hóa ngay trong năm tới.

Các chuyên gia nhận định, chiến lược đồng bộ hóa phần cứng và phần mềm, cùng với nguồn vốn lớn từ nhà nước và thị trường chứng khoán có thể giúp Trung Quốc từng bước thu hẹp khoảng cách với Nvidia và hệ sinh thái của phương Tây. Tuy nhiên, quá trình này vẫn cần nhiều năm hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất chip xử lý, bộ nhớ, kết nối cùng các công cụ phần mềm đi kèm.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.