Trung Quốc đạt năng lực xét nghiệm cho hơn 51 triệu dân/ngày

Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thiết bị y tế của Trung Quốc cho biết nước này đã phát triển năng lực sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 đủ cho 51 triệu dân/ngày, hỗ trợ mạnh mẽ cho các biện pháp kiểm soát đại dịch.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ mang theo bộ dụng cụ xét nghiệm PCR COVID-19 tại làng Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Ảnh: Kyodo

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NMPA) cho biết họ đã phê duyệt 68 sản phẩm xét nghiệm COVID-19 vào cuối năm ngoái, bao gồm các loại thuốc thử cho 34 xét nghiệm PCR, 31 xét nghiệm kháng thể và 3 xét nghiệm kháng nguyên.

“Trung Quốc đã đạt năng lực xét nghiệm cho 51,3 triệu dân mỗi ngày. Điều này cho thấy công tác kiểm soát đại dịch quốc gia sẽ được đảm bảo mạnh mẽ”, NMPA tuyên bố. Báo cáo gần đây cho biết các cơ quan quản lý cũng đang đánh giá mức độ chính xác của các xét nghiệm đã được phê duyệt trong việc phát hiện các biến thể virus SARS-CoV-2 mới, đảm bảo chúng đủ nhạy với các chủng virus trong tương lai.

Trung Quốc vẫn kiên định theo đuổi cách tiếp cận “không khoan nhượng” với COVID-19, trong bối cảnh hầu hết các quốc gia trên thế giới đã chuyển sang sống chung với dịch bệnh. Trong đó, Thụy Điển đã tuyên bố chấm dứt đại dịch hôm 10/2.

Với chiến lược này, Chính phủ Trung Quốc đã huy động nguồn lực và nhân lực khổng lồ để triển khai các đợt xét nghiệm hàng loạt trên quy mô lớn mỗi khi phát hiện ổ dịch bùng phát. Đôi khi, giới chức có thể phải triển khai xét nghiệm liên tục cho hàng triệu dân trong vài ngày. 

Chú thích ảnh
Kết quả âm tính khi sử dụng thử nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Getty Images

Ví dụ vào tháng 1, thành phố cảng Thiên Tân đã triển khai nhiều vòng xét nghiệm cho toàn bộ 14 triệu dân trong vài ngày sau khi phát hiện ổ dịch Omicron.  Ngoài ra, giới chức ở nhiều khu vực cũng yêu cầu người dân xuất trình giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh. Điều này có nghĩa là một số người phải trả phí cho các xét nghiệm COVID-19 để được phép vào khu vực đó. Trong đợt cao điểm của cuộc Xuân Vận hàng năm bắt đầu từ tháng trước, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm âm tính khi về quê đoàn tụ cùng gia đình.

Chiến lược kiểm soát dịch bệnh cứng rắn của Trung Quốc đã tạo ra nhu cầu lớn về bộ xét nghiệm COVID-19. Không giống như các nước phương Tây đang sử dụng ngày càng phổ biến bộ xét nghiệm tại nhà, hầu hết là xét nghiệm kháng nguyên nhanh, Trung Quốc chủ yếu thực hiện các xét nghiệm PCR chính xác hơn - được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh COVID-19.

Nhờ đó, thị trường sản xuất bộ xét nghiệm COVID-19 ở nước này đã bùng nổ. Các công ty niêm yết như Jiangsu Bioperfectus và Wuhan Easy Diagnosis, chuyên cung cấp các xét nghiệm PCR, đã đạt lợi nhuận cao hơn gấp đôi vào năm ngoái so với năm 2020, theo Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc. Công ty Dian Diagnostics Group ước tính lợi nhuận cơ bản trong năm 2021 tăng từ 44% lên 61%, tới 18,7 triệu USD.

Chú thích ảnh
Quân nhân Trung Quốc xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: DPA

Tuy nhiên, lợi nhuận của các nhà cung cấp thuốc thử và bộ xét nghiệm COVID-19 đã bị cắt giảm sau nhiều lần chính phủ yêu cầu giảm giá chi phí xét nghiệm tự nguyện cho người dân.

Tập đoàn BGI, nhà cung cấp thuốc thử và nhà điều hành phòng thí nghiệm di động, đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hơn 825% vào năm 2020, chủ yếu do nhu cầu mạnh mẽ đối với các xét nghiệm COVID-19. Nhưng báo cáo năm 2021 ước tính lợi nhuận cơ bản cho chi nhánh niêm yết của tập đoàn giảm hơn 1/3, do việc giảm giá chi phí xét nghiệm.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.