Trung Quốc đánh thuế bao cao su nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

Từ ngày 1/1, Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách miễn thuế kéo dài ba thập kỷ đối với thuốc và dụng cụ tránh thai trong một bước đi mới nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh đang giảm sút.
Chú thích ảnh
Một bà mẹ đưa con đi dạo phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, bao cao su và thuốc tránh thai hiện phải chịu thuế giá trị gia tăng 13%, mức thuế tiêu chuẩn áp dụng cho hầu hết các mặt hàng tiêu dùng tại Trung Quốc.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dân số Trung Quốc đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2024 và các chuyên gia đã cảnh báo rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục. Năm 2025, Trung Quốc đã miễn thuế thu nhập cá nhân đối với những người chăm sóc trẻ em và triển khai trợ cấp chăm sóc trẻ em hàng năm, sau một loạt các biện pháp "thân thiện với sinh sản" vào năm 2024, chẳng hạn như khuyến khích các trường cao đẳng và đại học có nội dung "giáo dục tình yêu" để khắc họa hôn nhân, tình yêu, sinh sản và gia đình một cách tích cực. Tháng trước, tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên, các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc một lần nữa cam kết thúc đẩy "thái độ tích cực về hôn nhân và sinh con" để ổn định tỷ lệ sinh.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm trong nhiều thập kỷ do chính sách một con mà Trung Quốc thực hiện từ năm 1980 đến năm 2015 và quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Chi phí chăm sóc trẻ em và giáo dục cao, cũng như sự bất ổn về việc làm và nền kinh tế suy giảm, cũng đã khiến nhiều người trẻ Trung Quốc ngần ngại kết hôn và lập gia đình.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.