Trung Quốc đang phá hủy môi trường Biển Đông

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris cảnh báo việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo gây tổn thương nghiêm trọng môi trường biển.

Ngày 26/7 (giờ Mỹ), phát biểu tại Diễn đàn an ninh thường lệ Espen ở Colorado (Mỹ), Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris cảnh báo việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên các bãi cát và rạn san hô ở Biển Đông gần Philippines không những là hành động “đòi hỏi chủ quyền sai trái” mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến môi trường biển.

Trung Quốc đang phá hủy môi trường Biển Đông ảnh 1

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (PACOM), Đô đốc Harry Harris.

Đô đốc Harris chỉ ra rằng “Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng xây đê kè trên các đảo ở Biển Đông suốt 45 năm qua nhưng chỉ với tổng diện tích khoảng hơn 400.000 m2. Trung Quốc cũng xây hệ thống đê kè, nhưng chỉ trong vòng 18 tháng đã lên tới 12 triệu m2”.

Ông Harris cũng nhấn mạnh, Mỹ không thể không quan tâm đến việc Trung Quốc tiến hành xây dựng hệ thống đê kè đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đồng thời chủ trương “bảo vệ môi trường biển đang ngày xấu đi cũng là trách nhiệm của Mỹ”.

Liên quan việc này, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift cũng có mặt trên máy bay tuần tra biển và săn ngầm P-8A Poseidon bay tuần tra trên Biển Đông kéo dài 7 tiếng đồng hồ (18/7). Động thái đó phần nào cho thấy quyết tâm của Mỹ đối với khu vực này.

TN (Yonhap)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.