Trung Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao G20 năm 2016

Cường quốc châu Á Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vào năm 2016.

Ngày 16/11, Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo cường quốc châu Á Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vào năm 2016. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai Hội nghị G20 vào năm 2015 tại Antalya. 

Trung Quốc đăng cai Hội nghị cấp cao G20 năm 2016 ảnh 1

Lãnh đạo các nước G20 chụp ảnh tại Brisbane, Australia trong Hội nghị cấp cao G20 2014. Ảnh: Reuters.

Trả lời họp báo sau khi bế mạc Hội nghị cấp cao G20 kéo dài 2 ngày tại thành phố Brisbane, ông Abbott nói: "Australia mong muốn hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và rất vinh dự được thông báo Trung Quốc sẽ đăng cai Hội nghị G20 vào năm 2016".


Tại Hội nghị G20 lần này, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ tin tưởng sẽ hoàn thành vai trò làm nước chủ nhà của Hội nghị G20 năm 2016 và là một thành viên thuộc nhóm quản lý trong các 2015 và 2016. 


Được biết, G20 hoạt động mà không có ban thư ký hay nhân viên thường trực. Ghế chủ tịch luân chuyển hàng năm giữa các thành viên và được chọn từ nhóm các quốc gia khu vực khác nhau. Ghế chủ tịch là một phần của nhóm quản lý gồm 3 thành viên xoay tròn gồm chủ tịch quá khứ, hiện tại và tương lai (được gọi là Troika). Chủ tịch đương nhiệm lập ra ban thư ký lâm thời trong suốt nhiệm kỳ của mình để phối hợp công việc và tổ chức các cuộc họp của nhóm. Vai trò của Troika là đảm bảo tính liên tục trong công việc của G-20 và có nhiệm vụ quản lý trong thời gian làm chủ nhà.

T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.