Trung Quốc đảm bảo kinh tế tăng trưởng khoảng 7% năm nay

Trung Quốc khẳng định kinh tế đất nước sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm nay và có thể đảm bảo tăng trưởng GDP cả năm ở mức khoảng 7% như mục tiêu đề ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), tối 26/8, Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) ra thông báo cho biết kinh tế đất nước sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm nay và có nhiều dấu hiệu cho thấy có thể đảm bảo tăng trưởng GDP cả năm ở mức khoảng 7% như mục tiêu đề ra.

Trung Quốc đảm bảo kinh tế tăng trưởng khoảng 7% năm nay ảnh 1

Người dân tìm mua các loại rau trong một siêu thị tại thành phố Thượng Hải. Ảnh: THX-TTXVN

Thông báo của NDRC nêu rõ từ đầu năm đến nay, đối mặt với tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước đi xuống, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp điều chỉnh cơ cấu, thúc đẩy cải cách nhằm đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định và những biện pháp này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong nửa cuối năm nay.

Ủy ban trên cũng thừa nhận nền tảng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chưa vững chắc, chính sách kinh tế vĩ mô trên cơ sở đảm bảo tính liên tục và tính ổn định vẫn cần có những điều chỉnh kịp thời và phù hợp.

Trong một động thái khác, ngày 28/7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PCoB, tức ngân hàng trung ương) đã ấn định tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ (NDT) ở mức 6,4085 NDT/USD, mức thấp nhất kể từ năm 2011. Đây là ngày thứ ba liên tiếp đồng NDT giảm giá sau vài phiên tăng gần đây. Hiện NDT đã giảm hơn 4,7% giá trị kể từ khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá ngày 11/8.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc có đôi chút khởi sắc sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát tín hiệu sẽ không tăng lãi suất. Trong phiên giao dịch mở cửa sáng 27/8, chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải (Shanghai Composite Index) đã tăng 1,73% lên 2.978,03 điểm.

Chỉ số Shenzhen Component tại sàn Thâm Quyến cũng tăng 1,78% lên 10.076,09 điểm. Chỉ số ChiNext Index -được ví như sàn NASDAQ của Mỹ- tăng cao hơn, tới 1,84% lên 1.924,78 điểm. Tại thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 3,22% (678,23 điểm) lên 21.758,62 điểm.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.