Trung Quốc đại lục và Hong Kong có khả năng thông quan vào ngày 8/1

Ngày 1/1, Tổng Thư ký hành chính chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) Trần Quốc Cơ cho biết chính quyền đặc khu đang nỗ lực để thực hiện thông quan với Đại lục sớm nhất là vào ngày 8/1.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Trần Quốc Cơ cho biết trong giai đoạn đầu, chính quyền Hong Kong sẽ sắp xếp lượng người đi lại phù hợp giữa Đại lục và Hong Kong. Ngoài các cảng hiện đang mở, một số cảng đã đóng cửa trong một thời gian dài sẽ được hoạt động trở lại và tăng dần tần suất vận chuyển qua đường biển, đường bộ và đường không giữa hai bên theo nhu cầu thực tế. Sau đó, chính quyền sẽ căn cứ vào tình hình giai đoạn thông quan đầu tiên để tiếp tục mở rộng quy mô thông quan và cuối cùng thực hiện thông quan hoàn toàn.

Để giảm nguy cơ lây nhiễm chéo dịch bệnh, chính quyền Hong Kong kiến nghị người dân Hong Kong đến Đại lục và du khách Đại lục đến Hong Kong đều phải thực hiện xét nghiệm axit nucleic. Thành viên Hội đồng Lập pháp Điền Bắc Thần ước tính, trong giai đoạn đầu thông quan, sẽ có khoảng 30.000 - 50.000 lượt người/ngày đi lại giữa hai bên.

Cộng đồng doanh nghiệp đã bày tỏ hoan nghênh động thái trên do dịch bệnh đã kéo dài 3 năm, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.