Trung Quốc đại lục ghi nhận 15 ca nhiễm nhập cảnh

Ngày 10/10, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua.

Toàn bộ các ca nhiễm mới đều là người từ nước ngoài trở về và không có thêm ca tử vong mới nào. 

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 30/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NHC, trong số các ca nhập cảnh mới có 5 ca ở Tứ Xuyên, 3 ca ở Thiểm Tây, Thiên Tân, Liêu Ninh và Thượng Hải mỗi nơi ghi nhận 2 ca và tỉnh Quảng Đông 1 ca. Như vậy, tính đến ngày 9/10, Trung Quốc đại lục xác nhận tổng cộng 85.536 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 80.696 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 206 bệnh nhân đang được điều trị. 

Trong khi đó, tính đến ngày 9/10, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận tổng cộng 5.169 ca mắc COVID-19, trong đó có 105 ca tử vong. Đặc khu hành chính Macao có 46 ca nhiễm trong khi vùng lãnh thổ Đài Loan ghi nhận 527 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân được xuất viện sau khi phục  hồi ở Hong Kong là 4.906 người, ở Macao là 46 người và ở Đài Loan là 488 người

Ngày 10/10 là ngày thứ 3 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày dưới 100 ca, song giới chức nước này vẫn cảnh giác khi người dân Hàn Quốc đang trải qua kỳ nghỉ Lễ Hangul - ngày kỷ niệm bảng chữ cái Hàn Quốc ra đời (từ ngày 9-11/10).

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA), Hàn Quốc ghi nhận 72 ca nhiễm mới (gồm 61 ca lây nhiễm trong nước và 11 ca nhập cảnh) và 2 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 10/10, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đến nay lên 24.548 ca và 430 ca tử vong.

Trong khi đó, Italy đang lo sợ xảy ra làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tương tự như ở Anh, Pháp và Tây Ban Nha khi nước này có trên 5.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. 

Theo Bộ Y tế Italy, ngày 9/10, nước này ghi nhận thêm 5.372 ca nhiễm mới, tăng gần 1.000 ca so với một ngày trước đó, và là mức cao nhất kể từ giữa tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn so với từ 12.000-19.000 ca trong 24 giờ qua ở Anh, Pháp và Tây Ban Nha. 

Cố vấn của chính phủ Italy trong Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Walter Ricciardi cảnh báo số ca nhiễm mới tại nước này có thể tăng cao như tại 3 nước nói trên khi mùa Đông đến và mùa cúm xảy ra vào thời điểm giao mùa giữa mùa Đông và mùa Xuân. Ông cho biết số ca mắc COVID-19 ở Italy có thể lên tới 16.000 ca/ngày, gây áp lực rất lớn cho hệ thống y tế trong nước.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.