Trung Quốc đã cho Chính phủ Mỹ vay hơn 1.100 tỉ USD

Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/7 công bố số liệu thống kê cho biết trong tháng 5/2017, Trung Quốc tăng nắm giữ 10 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, nâng quy mô nắm giữ lên đến 1.102,2 tỷ USD.

Cũng theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, trong cùng tháng 5 vừa qua, Nhật Bản đã tăng nắm giữ 4,4 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, nâng quy mô nắm giữ lên đến 1110,3 tỷ USD, vẫn tiếp tục là nước đang nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ nhất.

Trung Quốc đã cho Chính phủ Mỹ vay hơn 1.100 tỉ USD ảnh 1

Trung Quốc tăng nắm giữ 10 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ trong tháng 5. Ảnh: ft.com

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Trung Quốc tăng lượng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ. Tính đến cuối tháng 5, các chủ nợ chính nước ngoài tổng cộng nắm giữ khoảng 6.123,6 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ, cao hơn so với 6073,700 tỷ USD của tháng 4.

Cũng trong ngày 18/7, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố số liệu cho thấy nước này đã phát hành 3.700 tỷ NDT (547 tỷ USD) trái phiếu trong tháng 6/2017, tăng đáng kể so với mức 2.900 tỷ NDT trong tháng 5.

Số liệu của PBoC cho thấy giá trị trái phiếu phát hành trên thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc đạt 3.500 tỷ NDT trong tháng 6/2017, cũng cao hơn mức 2.700 tỷ NDT ghi nhận trong tháng 5.

Tính tới cuối tháng 6/2017, lượng trái phiếu lưu hành trên thị trường Trung Quốc đạt 68.200 tỷ NDT, trong đó có 11.900 tỷ NDT trái phiếu chính phủ, 12.400 tỷ NDT trái phiếu chính quyền địa phương và 16.000 tỷ NDT trái phiếu của các công ty tài chính.

Trung Quốc hiện sở hữu thị trường trái phiếu lớn thứ ba thế giới - đang tăng trưởng mạnh và mở rộng ra toàn cầu. Trong năm 2016, Trung Quốc phát hành tổng cộng 36.100 tỷ NDT trái phiếu các loại, tăng 54,2% so với năm 2015.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.