Trung Quốc đã chi gần 16 tỷ USD chống dịch COVID-19

Giới chức Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết tính đến ngày 2/3, chính quyền các cấp ở nước này đã chi tổng cộng 108,75 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 15,58 tỷ USD) trong các nguồn quỹ đặc biệt để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 
Chú thích ảnh
Nhóm nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại phòng thí nghiệm ở Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Fu Jinling - người đứng đầu bộ phận bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc, năm nay chính phủ đã hỗ trợ thanh toán bảo hiểm xã hội 1.000 tỷ Nhân dân tệ cho các doanh nghiệp nước này, phần nào tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp nhằm khôi phục sản xuất trong thời kỳ dịch bệnh. 

Ông Fu Jinling cho biết thêm Trung Quốc đang hướng tới cắt giảm thuế tổng cộng 500 tỷ Nhân dân tệ cho các doanh nghiệp, đồng thời cho phép các công ty tại tỉnh này Hồ Bắc - tâm dịch - được miễn nộp bảo hiểm trong 5 tháng.

Kể từ khi khởi phát tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc từ tháng 12/2019 đến nay, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 80.151 ca nhiễm bệnh COVID-19 và 2.943 ca tử vong. Dịch bệnh đã khiến chính quyền nhiều thành phố phỏng tỏa các hoạt động đi lại như một giải pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, theo đó, nhiều doanh nghiệp địa phương ngừng hoạt động, trường học phải đóng cửa.

Thực trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc cũng như của nước ngoài đang hoạt động tại "công xưởng thế giới" này. Tuy nhiên, hiện tại tình hình dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, nhiều doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất đồng thời áp dụng các biện pháp phòng dịch.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.